Nga thử thành công tên lửa Bulava

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ bảy, ngày 29/11/2014 17:12 GMT+7

Một quả tên lửa Bulava được phóng từ tàu ngầm. (Ảnh: AP)

Hôm 28/11, quân đội Nga đã bắn thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava từ tàu ngầm hạt nhân chiến lược Alexander Nevsky trên biển Barents.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tên lửa được phóng khi tàu ngầm ở vị trí lặn dưới nước. Sau đó, đầu đạn của tên lửa đã đáp đích tại trường bắn Kura ở Kamchatka (Viễn Đông) của Nga như dự định.

Đây là lần đầu tiên Nga phóng tên lửa Bulava từ tàu ngầm lớp "Bo-rây". Mỗi chiếc tàu ngầm lớp này có thể mang 16 tên lửa loại Bulava dài 12 m, mỗi tên lửa có thể mang tới 10 đầu đạn hạt nhân tháo rời, tầm bắn của tên lửa có thể đạt tới 11.000 km.

Nga dự định từ nay cho đến năm 2025-2030 sẽ đưa tàu ngầm lớp Borey mang tên lửa Bulava thành nòng cốt cho lực lượng hải quân hạt nhân chiến lược của mình.

Trong tháng 11 này, Nga đã ba lần phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa từ tàu ngầm và sân bay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước