Nga trình làng máy bay dân dụng tầm trung mới

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 09/06/2016 07:52 GMT+7

Quang cảnh lễ ra mắt máy bay. Ảnh: Sputnik

VTV.vn - Ngày 8/6, Nga đã giới thiệu loại máy bay dân dụng tầm trung mới MS-21 với hy vọng dòng máy bay này có thể cạnh tranh với các dòng Airbus A320 và Boeing 737.

Được sản xuất bởi Tổng công ty chế tạo máy bay Irkutsk của Nga, dòng máy bay MC-21 có hai phiên bản là MC-21-200 và MC-21-300 với khả năng chở tối đa 211 hành khách. Cửa máy bay được làm bằng vật liệu tổng hợp giúp tiết kiệm năng lượng.

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho rằng, dòng máy bay MC-21 sẽ là niềm tự hào đối với ngành hàng không dân dụng Nga.

Việc phát triển dòng máy bay MC-21 nằm trong chương trình của Chính phủ Nga về phát triển ngành công nghiệp hàng không với chi phí đầu tư 1,15 tỷ USD. Trước khi chính thức đi vào hoạt động, MC-21 sẽ phải trải qua các cuộc bay thử nghiệm.

Hiện đã có 175 chiếc máy bay thuộc dòng MC-21 được đặt mua chính thức, trong đó hãng hàng không Aeroflot của Nga đã đặt mua 50 chiếc.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước