Nga - Trung Quốc ký hiệp định hoán đổi tiền tệ song phương

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ tư, ngày 15/10/2014 05:30 GMT+7

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev (phải) có cuộc gặp với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (trái) trong chuyến thăm Nga, nhằm tăng cường hợp tác giữa hai quốc gia. (Ảnh: THX)

Trung Quốc và Nga vừa tiến hành ký kết hiệp định hoán đổi tiền tệ song phương nhằm thúc đẩy thương mại, đầu tư trực tiếp giữa hai nước.

Theo thỏa thuận này, Trung Quốc và Nga sẽ tăng cường tiến hành trao đổi thương mại giữa hai nước bằng đồng Rub và đồng Nhân dân tệ. Đồng thời, hai quốc gia cũng nhất trí sẽ giữ một trữ lượng ngoại tệ nhất định của nhau.

Tổng giá trị trao đổi ngoại tệ giữa đồng Rub và Nhân dân tệ trên Sở Giao dịch Moscow đã tăng gấp 10 lần trong năm nay lên mức tương đương 939 triệu USD hồi tháng 9 vừa rồi.

Trung Quốc hiện đã là đối tác thương mại lớn nhất của Nga, với kim ngạch hai chiều đạt 89 tỷ USD trong năm 2013. Thủ tướng Nga Medvedev mới đây cho rằng thương mại hai nước có thể đạt 100 tỷ USD trong năm tới và đạt 200 tỷ USD vào năm 2020.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước