Nga và Đức nhất trí cần tiến hành các cuộc hòa đàm Syria

VTV8-Thứ năm, ngày 24/03/2016 16:39 GMT+7

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Nga và Đức đã nhất trí về sự cần thiết phải tiến hành các cuộc hòa đàm Syria một cách toàn diện tại Geneva, Thụy Sĩ.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung, cả Ngoại trưởng Nga và Ngoại trưởng Đức đều nhất trí cho rằng, các cuộc hòa đàm Syria diễn ra tại Geneva sẽ kéo dài và khó khăn, tuy nhiên không còn thời gian để phung phí trong bối cảnh xung đột ở Syria ngày càng gia tăng, đồng thời hối thúc tất cả các bên không cản trở các cuộc thương lượng.

Mặc dù vòng đàm phán thứ nhất của cuộc hòa đàm này sẽ kết thúc vào hôm nay (24/3) nhưng Chính phủ Syria và phe đối lập vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào do còn có quá nhiều bất đồng liên quan đến số phận Tổng thống Syria Assad.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước