Nga và Hàn Quốc kêu gọi phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 14/06/2016 10:25 GMT+7

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên cần được giải quyết thông qua đàm phán.

Ngày 13/6, phát biểu sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se đang ở thăm Moscow, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, hai bên đã tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Nga cam kết theo đuổi việc thực thi đầy đủ Nghị quyết 2270 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhằm kiềm chế các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Việc không phi hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên sẽ đẩy khu vực vào trạng thái đối đầu. Ngoại trưởng Nga cho rằng, các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên cần được giải quyết thông qua đàm phán.

Chuyến thăm của ông Yun Byung-se là chuyến công du đầu tiên của Ngoại trưởng Hàn Quốc tới Nga trong 5 năm qua. Giới chức Seoul coi đây là cơ hội để đạt được các nỗ lực ngoại giao, nhằm gây áp lực đối với Bình Nhưỡng chấm dứt chương trình hạt nhân của nước này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước