Ngân hàng Thế giới lập quỹ khẩn cấp chống Ebola

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ tư, ngày 05/11/2014 09:30 GMT+7

Ảnh minh họa

Ngân hàng Thế giới sẽ thành lập Quỹ khẩn cấp chống đại dịch nhằm chống lại Ebola và các dịch bệnh khác trong tương lai.

Theo Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Jim Yong Kim, quỹ này sẽ giống như một quỹ bảo hiểm, với số tiền nhiều tỷ USD và chỉ hoạt động nếu dịch bệnh bùng phát.

Quỹ sẽ vay tiền từ thị trường thế giới ở mức rất thấp, để tài trợ cho các hoạt động phòng chống dịch bệnh và các đội phản ứng từ khắp nơi trên thế giới, góp phần kiểm soát kịp thời dịch bệnh.

Tính tới nay, dịch Ebola đã làm gần 5.000 người trên thế giới tử vong. WB cảnh báo, nếu dịch Ebola tiếp tục lây lan nhanh chóng ở Guinea, Liberia và Sierra Leone và lan sang các nước láng giềng thì thiệt hại về tài chính khu vực trong hai năm (2014-2015) có thể lên đến gần 33 tỷ USD.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước