Nghi phạm vụ xả súng ở Texas (Mỹ) từng trốn khỏi bệnh viện tâm thần

VTV9-Thứ tư, ngày 08/11/2017 13:54 GMT+7

Nghi phạm Kelley trong vụ xả súng ở nhà thờ bang Texas, Mỹ. (Ảnh: Globaldefensenews)

VTV.vn - Nghi phạm vụ xả súng nhằm vào nhà thờ ở bang Texas, Mỹ từng trốn khỏi bệnh viện tâm thần và đe dọa cấp trên khi còn làm việc trong lực lượng không quân Mỹ.

Đây là thông tin do cảnh sát bang Texas tiết lộ. Hung thủ vụ xả súng Devin Kelley từng bị rối loạn tâm thần, được điều trị tại trung tâm chăm sóc sức khỏe hành vi. Hãng tin AFP dẫn nguồn tin từ cảnh sát bang Texas cho biết, Kelley từng trốn khỏi trung tâm điều trị tâm thần hồi tháng 6/2012. Đây là nơi tên này được đưa đến trước khi bị kết tội tấn công vợ và con gái riêng của vợ. Nghi phạm Kelly cũng bị cáo buộc từng đe dọa tính mạng của hàng loạt chỉ huy khi còn tại ngũ.

Trong một diễn biến liên quan, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã phát hiện chiếc điện thoại di động của Kelley nhưng tới nay vẫn chưa mở khóa được thiết bị này.


Xả súng ở Texas: Giới chức Mỹ nhận thiếu sót quản lý hồ sơ hung thủ Xả súng ở Texas: Giới chức Mỹ nhận thiếu sót quản lý hồ sơ hung thủ Xung đột gia đình đằng sau vụ xả súng đẫm máu tại Texas, Mỹ Xung đột gia đình đằng sau vụ xả súng đẫm máu tại Texas, Mỹ Hung thủ xả súng ở Texas có vấn đề về tâm thần Hung thủ xả súng ở Texas có vấn đề về tâm thần

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước