Nghị quyết trừng phạt Syria không được thông qua

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 01/03/2017 18:36 GMT+7

VTV.vn - Nghị quyết đã nhận được 9/15 phiếu ủng hộ. Hai nước ủy viên thường trực là Nga và Trung Quốc, cùng với một ủy viên không thường trực là Bolivia đã phản đối Nghị quyết.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tiến hành bỏ phiếu đối với dự thảo Nghị quyết áp đặt lệnh trừng phạt với Syria. Cáo buộc được đưa ra là chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad đã sử dụng vũ khí hóa học. Tuy nhiên, dự thảo Nghị quyết này đã không đạt số phiếu ủng hộ cần thiết để được thông qua.

Nghị quyết đã nhận được 9/15 phiếu ủng hộ. Hai nước ủy viên thường trực là Nga và Trung Quốc, cùng với một ủy viên không thường trực là Bolivia phản đối Nghị quyết. Ba nước bỏ phiếu trắng là Ai Cập, Ethiopia và Kazakhtan. Theo quy định, để một nghị quyết được thông qua tại Hội đồng Bảo an, cần ít nhất 9 phiếu ủng hộ và không có phiếu chống nào từ các nước ủy viên thường trực.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc chỉ trích các nước bỏ phiếu chống vì đã không tôn trọng kết quả điều tra của Liên Hợp Quốc và bao che cho chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad.

Trong khi đó, đại diện của Nga lại cho rằng Nghị quyết có thể làm tổn hại nỗ lực đàm phán hòa bình do Liên Hợp Quốc dẫn dắt giữa các bên tham chiến tại Syria.

Nghị quyết trừng phạt Syria do Anh, Pháp soạn thảo và được Mỹ bảo trợ, với cáo buộc chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad đã sử dụng vũ khí hóa học 3 lần trong các năm 2014-2015, khiến nhiều dân thường thiệt mạng.

Nghị quyết cấm việc buôn bán hoặc cung cấp máy bay trực thăng cho chính quyền Syria, đồng thời cấm đi lại và đóng băng tài khoản đối với 11 quan chức lãnh đạo và 10 cơ quan chính phủ có liên quan.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

Syria

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước