Ngoại trưởng Australia tới Iraq thảo luận vấn đề chống IS

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Chủ nhật, ngày 19/10/2014 05:30 GMT+7

Ngoại trưởng Australia Julie Bishop. (Ảnh: Perthnow.com.au)

Ngoại trưởng Australia Julie Bishop đã đến thủ đô Baghdad, Iraq để thảo luận về vai trò của Canbera trong cuộc chiến chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp nước chủ nhà Ibrahim Jaafari, bà Bishop tuyên bố Australia không có ý định gửi bộ binh tới Iraq để chiến đấu chống lại IS khi chưa có yêu cầu.

Tuyên bố này của bà Bishop được Ngoại trưởng Iraq xác nhận. Ông Jaafari cho rằng sự xuất hiện của lực lượng bộ binh từ nước ngoài có thể gây ảnh hưởng tới độc lập và chủ quyền của Iraq.

Hồi đầu tháng, các chiến đấu cơ phản lực của Australia đã bắt đầu tham gia chiến dịch không kích do Mỹ dẫn đầu nhằm vào các mục tiêu của IS tại Iraq. Nhưng số bộ binh Australia dự định tham gia huấn luyện và hỗ trợ quân đội Iraq thì cho tới nay vẫn án binh bất động tại UAE kể từ giữa tháng 9 bởi theo Thủ tướng Abbott, hiện chưa đạt được một thỏa thuận chính thức về thân phận pháp lý của họ.

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước