Ngoại trưởng Iran tới Brussels họp bất thường

Hồng Quang, Đoàn Hà (Thường trú Đài THVN tại châu Âu)-Thứ tư, ngày 16/05/2018 10:45 GMT+7

VTV.vn - Ngoại trưởng Iran Mohammad Zarif tới Brussels sáng 15/5, chặng thứ ba trên hành trình tới các nước đã ký thỏa thuận hạt nhân Iran.

Hôm qua (15/5), đại diện cấp cao EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại đã mời Ngoại trưởng các nước Iran, Anh, Đức và Pháp tới Brussels để bàn cách cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran. Việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận đã đưa các nước khác đã ký thỏa thuận lâm vào tình trạng bế tắc.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Zarif tới Brussels sáng 15/5, chặng thứ ba trên hành trình tới các nước đã ký thỏa thuận hạt nhân Iran. Iran và Liên minh châu Âu tỏ rõ quyết tâm cứu vãn tình hình. Với châu Âu thì trước mắt là phải bảo vệ được quyền lợi của các tập đoàn châu Âu đã đầu tư tới 2,5 tỷ Euro vào Iran trong những năm qua; với Iran là tránh lại phải rơi vào cảnh bị cấm vận kinh tế như trước. Nhưng phải làm gì thì cả Iran lẫn các nước châu Âu đều chưa nghĩ ra cách nào khả dĩ.

Trong buổi tối, Ngoại trưởng Iran đã gặp các đồng nghiệp Anh, Đức và Pháp, 3 nước châu Âu đã đặt bút ký thỏa thuận hạt nhân Iran. Các nước châu Âu đều nhất trí là nếu Iran vẫn tiếp tục theo đuổi thỏa thuận thì châu Âu cũng sẽ giữ nguyên lập trường hiện nay. Trước đó, Nga và Trung Quốc cũng đã cam kết tôn trọng thỏa thuận đã ký.

Lãnh đạo châu Âu cho biết sẽ công bố các giải pháp nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran trong Hội nghị thượng đỉnh với các nước Balkans sẽ diễn ra vào ngày mai (17/5) tại Sofia, Bulgarie.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước