Ngoại trưởng Iran: Tuyên bố của Thái tử Saudi Arabia là sai lệch và nguy hiểm

VTV9-Thứ năm, ngày 09/11/2017 11:32 GMT+7

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. (Ảnh: The Times of Israel)

VTV.vn - Trước tố cáo của Thái tử Salman, Iran có hành động gây hấn quân sự trực tiếp đối với Saudi Arabia, Ngoại trưởng Iran khẳng định đây là tuyên bố sai lệch và nguy hiểm.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã bác bỏ cáo buộc của Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman rằng Tehran có hành động gây hấn quân sự trực tiếp đối với vương quốc này. Ngoại trưởng Iran tuyên bố, cáo buộc trên của Thái tử Saudi Arabia là "trái với luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc".

Trước đó, Thái tử Salman tố cáo, Iran có hành động gây hấn quân sự trực tiếp đối với Saudi Arabia thông qua việc cung cấp tên lửa cho phiến quân Houthi ở Yemen. Ngày 4/11, quân đội Saudi Arabia đánh chặn một quả tên lửa đạn đạo do Houthi bắn vào thủ đô Riyadh.

Bộ Ngoại giao Iran sau đó đã bác cáo buộc của lực lượng liên quân rằng Tehran đứng đằng sau vụ tấn công bằng tên lửa trên, đồng thời cho rằng, vụ việc là phản ứng độc lập của người dân Yemen trước các cuộc tấn công của Saudi Arabia.


Saudi Arabia cáo buộc Iran ngăn cản hòa bình tại Yemen Saudi Arabia cáo buộc Iran ngăn cản hòa bình tại Yemen Iran phản đối Saudi Arabia tập trận tại Hormuz Iran phản đối Saudi Arabia tập trận tại Hormuz Bất đồng giữa Saudi Arabia và Iran làm khó OPEC Bất đồng giữa Saudi Arabia và Iran làm khó OPEC

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước