Ngoại trưởng Mỹ: Chiến dịch chống IS không nên giới hạn về địa lý

Thu Thủy (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 10/12/2014 09:21 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. (Ảnh: AFP)

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho rằng, việc sử dụng lực lượng quân sự chống lại IS không nên chỉ giới hạn ở Iraq hay Syria.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã yêu cầu Quốc hội Mỹ cho phép sử dụng lực lượng quân sự không hạn chế về mặt địa lý trong cuộc chiến chống phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Phát biểu trước Ủy ban đối ngoại Thượng viện Mỹ ngày 9/12, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cho rằng, việc sử dụng lực lượng quân sự chống lại IS không nên chỉ giới hạn ở Iraq hay Syria. Bởi theo ông Kerry, sự giới hạn về mặt địa lý sẽ gửi một thông điệp đến IS, rằng lực lượng này sẽ vẫn còn những nơi trú ẩn an toàn bên ngoài Iraq hay Syria.

Ngoại trưởng Mỹ Kerry cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác giữa Mỹ với các quốc gia Arab trong việc tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nhóm vũ trang dòng Sunni này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước