Người châu Âu biểu tình phản đối thỏa thuận thương mại với Mỹ, Canada

Theo VOV-Thứ hai, ngày 19/09/2016 09:00 GMT+7

Biểu tình ở châu Âu phản đối thương mại tự do với Mỹ. Ảnh: Reuters.

Hàng chục nghìn người vào cuối tuần qua đã xuống đường biểu tình tại các thành phố châu Âu, phản đối thỏa thuận tự do thương mại với Mỹ và Canada.

Những người biểu tình cho rằng, các thỏa thuận đó sẽ làm hạ các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, môi trường và lao động.

Ban tổ chức gồm liên minh các tổ chức môi trường, các nghiệp đoàn, các đảng đối lập cho biết, 320.000 người đã tham gia vào các cuộc tuần hành tại 7 thành phố của Đức. Các cuộc biểu tình nhỏ hơn cũng diễn ở Vienna, Salzburg thuộc Áo, Stockholm, Gothenburg, Thụy Điển.

Trong 1 năm qua, sự phản đối các thỏa thuận tự do thương mại đã gia tăng ở châu Âu vì cho rằng, các thỏa thuận trao quá nhiều quyền cho các tập đoàn đa quốc gia mà bên thua thiệt chính là người tiêu dùng, người lao động. Trong khi đó, Bộ trưởng Kinh tế Đức Sigmar Gabriel tuyên bố các thỏa thuận thương mại là cơ hội tốt nhất để châu Âu định hình toàn cầu hóa, để phục vụ lợi ích của người dân, chứ không chỉ riêng lợi ích của một số ít công ty./.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước