Người dân châu Âu có thể kiện vì các biện pháp khắc khổ

Khánh Ly (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 23/09/2016 09:21 GMT+7

Biểu tình phản đối biện pháp khắc khổ tại Hy Lạp. Ảnh: AFP/Getty

VTV.vn - Ba thể chế lớn là ECB, IMF và EC có thể trở thành bị cáo tại Tòa án châu Âu nếu các biện pháp khắc khổ, chống khủng hoảng vi phạm các quyền cơ bản của công dân thuộc EU.

Phán quyết của Tòa án châu Âu nêu rõ, Công dân các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) có quyền kiện ra tòa để đòi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ủy ban châu Âu (EC) bồi thường, nếu các biện pháp chống khủng hoảng do các tổ chức này áp đặt vi phạm các quyền cơ bản của con người.

Ngoài ra, theo nhật báo "Die Welt" của Đức, người dân Hy Lạp có thể áp dụng quyết định này để kiện nếu chứng minh được rằng họ không đủ tiền để mua thuốc chữa bệnh, do phải gánh thêm các khoản chi phí khác nhau bắt nguồn từ các thỏa thuận ràng buộc giữa chính phủ và các chủ nợ.

Hy Lạp đối mặt với các biện pháp cải cách khắc khổ mới Hy Lạp đối mặt với các biện pháp cải cách khắc khổ mới

VTV.vn - Thời gian sắp tới là giai đoạn cam go và đầy thử thách đối với Hy Lạp khi nước này phải thực hiện các biện pháp cải cách khắc khổ mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước