Người dân Hàn Quốc học làm thợ săn ảnh để chống tham nhũng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 12/10/2016 17:03 GMT+7

VTV.vn -Tặng quà từng là truyền thống tại Hàn Quốc, nhưng với sự xuất hiện của đội ngũ thợ săn ảnh nghiệp dư, có lẽ các quan chức Hàn Quốc nên dần quên đi những món quà đắt tiền.

Tại Hàn Quốc, giờ muốn nhận một món quà tặng đắt tiền, hay nhận lời mời một bữa ăn sang trọng, các quan chức cần suy nghĩ rất kĩ, vì tất cả những hành vi đó đều vi phạm đạo luật chống tham nhũng mới được thông qua.

Những bằng chứng xác thực về vi phạm của họ, sẽ được một đội ngũ săn ảnh đang ngày càng lớn mạnh cung cấp cho cơ quan chức năng. Trong vòng một tháng trở lại đây, các lớp nhiếp ảnh đặc biệt, chuyên đào tạo thợ săn ảnh đang rất phổ biến tại xứ sở kim chi.

Một nghiên cứu mới cho thấy trong khi có thể khiến ngành bán lẻ và giải trí tại Hàn Quốc thiệt hại tới 10 tỷ USD, Luật chống tham nhũng mới lại mở ra cơ hội làm giàu cho nhiều người dân, với khoản tiền thưởng có thể lên tới 180.000 USD cho người tố giác tham nhũng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước