Người dân Nhật Bản đổ xô mua hầm trú hạt nhân

Nga Nguyễn (VTV9)-Thứ ba, ngày 25/04/2017 09:00 GMT+7

Một vụ thử tên lửa của Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)

VTV.vn - Lo ngại CHDCND Triều Tiên tấn công, người dân Nhật Bản đang đổ xô mua hầm trú hạt nhân, chủ yếu là loại đặt phía dưới nhà dân.

Chỉ riêng trong tháng 4, một công ty nhỏ của Nhật Bản nhận được 8 đơn đặt hàng, trong khi công ty này chỉ có 6 đơn hàng/năm vào thời gian trước đây. Ngoài ra, nhu cầu mua máy lọc có khả năng lọc phóng xạ và khí độc trong tháng 4 cũng tăng mạnh khi Công ty Oribe Seiki Seisakusho (ở thành phố Kobe, phía Tây Nhật Bản) bán được đến 50 chiếc. Giá thành của hai mặt hàng này khá cao. Một hầm trú dành cho 13 người có giá gần 230.000 USD, trong khi máy lọc là hơn 15.000 USD, mất khoảng bốn tháng để xây dựng một hầm như vậy.

Nỗi lo sợ về một cuộc tấn công khí độc tại Nhật Bản tăng lên sau khi Thủ tướng Shinzo Abe bày tỏ lo ngại, Triều Tiên có đủ năng lực đưa khí độc thần kinh Sarin lên các tên lửa tấn công. Được biết, năm 1995, các thành viên của một giáo phái đã từng gây chấn động Nhật Bản khi sát hại 12 người và làm hàng nghìn người bị thương trong vụ tấn công ga tàu điện ngầm Tokyo bằng chất độc Sarin.


Triều Tiên có thể bắn được tên lửa chứa khí độc sarin Triều Tiên có thể bắn được tên lửa chứa khí độc sarin

VTV.vn - Thủ tướng Nhật Bản cho biết, Triều Tiên có thể bắn được tên lửa có trang bị khí độc thần kinh sarin.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước