Người đầu tiên trên thế giới được ghép hộp sọ

Minh Chi (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 05/06/2015 18:46 GMT+7

VTV.vn - James Boysen, bệnh nhân bị ung thư người Mỹ, là người đầu tiên trên thế giới được ghép hộp sọ còn nguyên mô da đầu.

Các bác sĩ tại bệnh viện Methodist Houston và Trung tâm Chữa trị Ung thư MD Anderson, thành phố Houston, bang Texas, Mỹ là những người tiến hành ca phẫu thuật cấy ghép hộp sọ và da đầu này.

Người được cấy ghép là ông Jim Boysen. Ông Jim Boysen đã trải qua ca phẫu thuật kéo dài gần 15 giờ đồng hồ. Đây là ca cấy ghép sọ và da đầu từ người hiến tặng đầu tiên trên thế giới, khác với phương pháp cấy ghép nhân tạo hoặc ghép xương trước đó.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước