Người Nhật lo ngại quỹ BHYT quốc dân quá tải

Đức Cường, Hồng Khang (Thường trú Đài THVN tại Nhật Bản)-Thứ ba, ngày 20/09/2016 13:05 GMT+7

VTV.vn - Người Nhật Bản có chung nỗi lo ngại rằng, quỹ BHYT quốc dân đang trở nên quá tải và cần có giải pháp tức thời để giảm sức ép lên hệ thống phúc lợi xã hội quốc gia.

Tuổi thọ trung bình của nam giới tại Nhật Bản đã đạt 80 và nữ giới đạt 87. Năm 2016, có đến 34 triệu người Nhật Bản trên 65 tuổi, cao nhất trong lịch sử. Trung bình, cứ 1 trẻ em dưới 15 tuổi lại có 2 cụ già trên 65 tuổi và tỷ lệ này đang có xu hướng giãn rộng ra. Tình trạng lão hóa dân số tạo sức ép khủng khiếp lên quỹ bảo hiểm y tế quốc dân.

Trong khi cuộc tranh luận về bảo hiểm y tế chưa ngã ngũ, trước mắt, Bộ Y tế Nhật Bản đã quyết định sẽ loại bỏ một vài loại thuốc quá đắt tiền ra khỏi danh mục được bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, những phương án đưa ra hiện nay đều có hệ quả tiêu cực là làm giảm khả năng tiếp cận của người dân đối với việc khám, chữa bệnh, đặc biệt là với những người thu nhập thấp. Đây chính là nguyên nhân khiến Nhật Bản vẫn chưa thể thực hiện cuộc cải tổ toàn diện với hệ thống bảo hiểm y tế quốc dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước