Nhà ga chính tại Munich phải sơ tán khẩn cấp

Thanh Hiệp (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 14/09/2015 09:21 GMT+7

Người tị nạn tại ga trung tâm Munich, Đức. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Lời đe dọa đánh bom khiến cảnh sát Đức đã phải tiến hành sơ tán khẩn cấp người dân ở nhà ga chính ở thành phố Munich vào tối qua 13/9.

Nhà ga chính ở thành phố Munich là nơi đang tập trung hàng nghìn người di cư trong suốt những ngày qua.

Sau khi việc sơ tán hoàn tất, những rào chắn đã được dựng lên bên ngoài nhà ga trong khi cảnh sát và lính cứu hoả đứng túc trực sẵn. Đội rà phá bom mìn và chó nghiệp vụ đã vào bên trong nhà ga để kiểm tra xem khu vực này còn bị nguy hiểm hay không.

Trước đó, nhà ga Munich luôn ở trong tình trạng quá tải khi mà 63.000 người di cư đã đổ dồn tới thành phố thủ phủ của bang Bavaria này chỉ trong 2 tuần qua. Điều này đã buộc Chính phủ Đức phải tạm thời siết chặt kiểm soát đường biên giới với Áo nhằm giảm bớt số người tị nạn đổ dồn về nước này đồng thời điều động hàng trăm cảnh sát chống bạo động tới bang Bavaria để đảm bảo an ninh.

Thành phố Munich, Đức quá tải trước làn sóng di cư Thành phố Munich, Đức quá tải trước làn sóng di cư

VTV.vn-Ngày 13/9, chính quyền thành phố Munich, Đức lên tiếng cảnh báo thành phố này đang rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng vì số lượng người di cư đổ về đây ngày càng nhiều.

 

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước