Nhật Bản cam kết viện trợ 7,7 tỷ USD cho Myanmar

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 03/11/2016 06:56 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Cố vấn nhà nước Myanmar, bà Aung San Suu Kyi (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Ngày 2/11, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố cung cấp gói tài chính 7,7 tỷ USD bao gồm tiền viện trợ, các khoản vay và đầu tư cho Myanmar.

Thủ tướng Nhật Bản thông báo sẽ hỗ trợ Myanmar khoản viện trợ trị giá 800 tỷ Yen (tương đương 7,7 tỷ USD) cho Myanmar trong vòng 5 năm tới nhằm hỗ trợ Myanmar trong nỗ lực kiến tạo hòa bình và phát triển đất nước.

Tuyên bố trên của Thủ tướng Abe được đưa ra tại cuộc họp báo chung sau cuộc hội đàm cùng ngày với Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi tại Tokyo, Nhật Bản. Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ Chính phủ Myanmar ở cả lĩnh vực tư và lĩnh vực công.

Ông Abe cũng cho biết, Nhật Bản sẽ tăng cường hỗ trợ kinh tế Myanmar thông qua việc khuyến khích các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại Myanmar và phát triển nguồn nhân lực. Về phần mình, bà Aung San Suu Kyi bày tỏ hy vọng Myamnar và Nhật Bản sẽ trở thành đối tác tin cậy của nhau.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước