Nhật Bản công bố các ưu tiên về chính sách đối ngoại

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 17/01/2022 20:09 GMT+7

Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi phát biểu trong cuộc họp báo tại Tokyo. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

VTV.vn - Các ưu tiên chính sách đối ngoại bao gồm cam kết tăng cường liên minh Nhật - Mỹ, đồng thời nâng cấp năng lực phòng thủ nhằm đảm bảo hòa bình trong khu vực.

Hôm nay, Ngoại trưởng Nhật Bản Hayashi Yoshimasa đã nêu các ưu tiên chính sách đối ngoại của Chính phủ Nhật Bản trong thời gian tới. Theo Ngoại trưởng Nhật Bản, liên minh Nhật - Mỹ là nền tảng của hòa bình và thịnh vượng tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Nhằm hiện thực hóa khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, Nhật Bản sẽ đẩy mạnh nỗ lực thông qua việc phối hợp với các đồng minh và các đối tác, bao gồm Australia, Ấn Độ, các nước thành viên ASEAN và các nước châu Âu.

Nhật Bản cũng sẽ nỗ lực thiết lập mối quan hệ song phương mang tính xây dựng và ổn định với Trung Quốc, trong bối cảnh năm nay đánh dấu 50 năm hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao.

Để ứng phó với môi trường an ninh nhiều thách thức hiện nay, Ngoại trưởng Hayashi đã nêu bật tầm quan trọng của việc Nhật Bản cần xem xét lại Chiến lược An ninh quốc gia, cùng với hai tài liệu quan trọng khác về việc xây dựng năng lực quốc phòng.

Nhật Bản mở rộng phòng dịch trọng điểm Nhật Bản mở rộng phòng dịch trọng điểm

VTV.vn - Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc khả năng đưa thủ đô Tokyo và ba tỉnh lân cận, gồm Saitama, Chiba và Kanagawa vào danh sách khu vực phòng dịch trọng điểm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Nhật Bản

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước