Nhật Bản ghi nhận số ca tử vong và nguy kịch tăng kỷ lục

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 02/12/2020 17:18 GMT+7

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Osaka, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

VTV.vn - Cụ thể, hôm qua nước này ghi nhận thêm 41 người tử vong vì COVID-19, số ca tử vong cao nhất trong ngày kể từ khi đại dịch bùng phát hồi tháng 1.

Số bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch cũng tăng cao kỷ lục lên 493 người.

Trước diễn biến nghiêm trọng này, Chính phủ Nhật Bản kêu gọi chính quyền các địa phương đảm bảo đủ giường bệnh để chữa trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19. Còn người dân hạn chế ra ngoài đường nếu không có việc cần thiết và yêu cầu các cơ sở kinh doanh rút ngắn thời gian hoạt động.

Đến nay, Nhật Bản đã ghi nhận gần 148.700 người nhiễm COVID-19, trong đó có trên 2.100 trường hợp tử vong. Ngày 1/12, Nhật Bản báo cáo trên 1.900 ca mắc COVID-19 mới.

Nhật Bản kiểm tra kháng thể virus SARS-CoV-2 trên diện rộng Nhật Bản kiểm tra kháng thể virus SARS-CoV-2 trên diện rộng Nhật Bản hủy sự kiện chào mừng năm mới ở Hoàng cung Nhật Bản hủy sự kiện chào mừng năm mới ở Hoàng cung Số vụ phụ nữ tự tử ở Nhật Bản tăng 80% do COVID-19 Số vụ phụ nữ tự tử ở Nhật Bản tăng 80% do COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Nhật Bản

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước