Nhật Bản: Hai bộ trưởng liên tiếp từ chức vì bê bối chính trị

Anh Phương (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 20/10/2014 17:15 GMT+7

Bộ trưởng Yuko Obuchi cúi đầu xin lỗi công chúng. (Ảnh: AFP)

Chính phủ Nhật Bản đang chứng kiến những xáo trộn, khi liên tiếp hai bộ trưởng đã phải từ chức, do những bê bối chính trị.

Hai bộ trưởng trong nội các của Thủ tướng Shinzo Abe đã phải từ chức do những bê bối trong việc sử dụng công quỹ và vi phạm luật bầu cử.

Bộ trưởng Công nghiệp, Thương mại và Kinh tế Yuko Obuchi đã trở thành bộ trưởng đầu tiên từ chức, kể từ khi Thủ tướng Shinzo Abe tái đắc cử vào năm 2012, do cáo buộc đã sử dụng tiền tranh cử sai mục đích.

Chỉ ít giờ sau đó, Bộ trưởng Tư pháp Midori Matsushima cũng đã quyết định từ chức khi bị cáo buộc vi phạm luật bầu cử do đã phân phát quạt giấy miễn phí có in tên và chức danh Bộ trưởng Tư pháp cho một lượng lớn cử tri.

Trước sự từ chức liên tiếp của hai thành viên nội các, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã lên tiếng nhận một trách nhiệm và gửi lời xin lỗi đến toàn dân.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước