Nhật Bản kéo dài thời gian vận hành 2 lò phản ứng hạt nhân

Ngọc Anh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 21/06/2016 06:16 GMT+7

VTV.vn - Đây là những lò phản ứng hạt nhân đầu tiên được nối lại hoạt động theo quy định mới được đưa ra sau thảm họa hạt nhân tại Nhật Bản năm 2011.

Ngày 20/6, Cơ quan quản lý hạt nhân của Nhật Bản đã chấp thuận kế hoạch tiếp tục vận hành thêm 20 năm nữa đối với hai lò phản ứng hạt nhân vốn có tuổi thọ hơn 40 năm tại nhà máy Takahama. Những lò phản ứng hạt nhân này đã vượt qua bài thử nghiệm độ phù hợp với các tiêu chuẩn mới và kế hoạch thi công với thiết kế chi tiết đã được phê duyệt.

Thảm hoạ kép động đất và sóng thần năm 2011 đã gây ra sự cố rò rỉ hạt nhân, kéo theo việc tất cả các lò phản ứng thương mại ở Nhật Bản ngừng hoạt động. Tuy nhiên, xác định năng lượng hạt nhân là nguồn điện năng chủ chốt trong chính sách năng lượng dài hạn nên bất chấp sự cố nêu trên, Chính phủ Nhật Bản đang nỗ lực thúc đẩy tái khởi động 48 lò phản ứng vốn đã tạm dừng hoạt động.

Tokyo dự kiến sẽ nâng tỷ trọng năng lượng hạt nhân trong gói điện năng tổng thể lên ít nhất 20% trong năm 2030.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước