Nhật Bản kêu gọi cách tiếp cận mới cho tranh chấp với Nga

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 08/02/2017 22:01 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã đưa ra lời kêu gọi về một cách tiếp cận mới nhằm giải quyết những bất đồng liên quan đến nhóm đảo tranh chấp với Nga.

Đảo tranh chấp có tên là Nam Kuril, theo cách gọi của Moscow hay Vùng lãnh thổ phương Bắc theo cách gọi của Tokyo.

Tuyên bố trên được ông Abe đưa ra trong sự kiện kỷ niệm Ngày Lãnh thổ phương Bắc.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Abe cho rằng hai bên cần có cách tư duy và thảo luận mới về tương lai của nhóm đảo tranh chấp hơn là cứ dựa vào những bằng chứng lịch sử để lại.

Ông Abe một lần nữa nhắc lại cách tiếp cận về một hiệp ước hòa bình đặc biệt, gác lại tranh chấp để cùng nhau khai thác các hoạt động kinh tế. Tranh chấp lãnh thổ giữa 2 nước đã kéo dài hơn 7 thập kỷ và chưa thể thống nhất phương án xử lý dù chỉ là 1mm đất.

Theo hãng tin Kyodo News, các quan chức Nhật Bản và Nga đã lên kế hoạch tổ chức hội đàm vào giữa tháng 3 tới tại Thủ đô Tokyo để bàn về cách thức tiến hành các hoạt động kinh tế chung trên quần đảo tranh chấp.

Đàm phán Nga - Nhật đạt đột phá Đàm phán Nga - Nhật đạt đột phá Nga - Nhật thu hẹp bất đồng về Hiệp ước hòa bình Nga - Nhật thu hẹp bất đồng về Hiệp ước hòa bình Nga - Nhật đẩy mạnh đàm phán thỏa thuận kinh tế Nga - Nhật đẩy mạnh đàm phán thỏa thuận kinh tế

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước