Nhật Bản lại sắp hứng chịu đợt tuyết khắc nghiệt mới

Theo VOV-Thứ tư, ngày 31/01/2018 23:17 GMT+7

VTV.vn - Do ảnh hưởng của tuyết rơi, hành khách đi các chuyến bay nội địa tại sân bay Haneda và Narita cần lưu ý chuyến bay bị hủy hoặc chậm.

Theo Tổng cục khí tượng thủy văn Nhật Bản, do ảnh hưởng của khí lạnh tràn xuống phía Nam Nhật Bản, bắt đầu từ tối nay (31/1) đến ngày 1/2, các tỉnh thành như Kumamoto, Oita sẽ có tuyết rơi nhiều, gây lo ngại tới sinh hoạt.

Riêng Tokyo, bắt đầu từ đêm 1/2 sẽ có tuyết rơi kèm theo mưa. Tuy tuyết lượng tuyết rơi không nhiều như đợt tuyết rơi ngày 22-23/1 vừa rồi, nhưng có thể sẽ tích nhiều do tuyết rơi dài thời gian.

Theo đó, dự báo lượng tuyết rơi ở khu vực Shikoku sẽ khoảng 15 cm, khu vực Kumamoto 10 cm, khu vực Kinki 10 cm.

Tổng cục khí tượng cũng khuyến cáo lượng tuyết rơi nhiều sẽ đóng băng trên mặt đường gây trơn trượt, do vậy các phương tiện giao thông cần chú ý.

Nhật Bản lại sắp hứng chịu đợt tuyết khắc nghiệt mới - Ảnh 1.

Tuyết rơi ở Nhật Bản.

Công ty đường cao tốc Nhật Bản cũng khuyến cáo, các tuyến đường có khả năng bị tắc nghẽn do tuyêt trơn, do vậy, các phương tiện ô tô khi ra ngoài đường cần sử dụng lốp chuyên dụng đi tuyết.

Do ảnh hưởng của tuyết rơi, hành khách đi các chuyến bay nội địa tại sân bay Haneda và Narita cần lưu ý chuyến bay bị hủy hoặc chậm. Nhiều tuyến đường sắt có khả năng bị hỗn loạn do tuyết rơi lấp đường ray.

Trước đó, tại trận tuyết rơi lịch sử trong 2 ngày 22 và 23/1 vừa qua, toàn Tokyo đã có tổng cộng hơn 260 người người bị thương, toàn Nhật Bản có 3 người tử vong. Hơn thế nữa, có khoảng 806 vụ tai nạn giao thông xảy ra trong đợt tuyết rơi này.

Theo Cục phòng chống hỏa hoạn, thiên tai Tokyo, sau khi tuyết rơi, hiện tượng trơn trượt do tuyết đóng băng và tan sẽ tăng lên, do đó Cục đã kêu gọi người dân ra ngoài phải đi giày dùng cho đi tuyết và mặc ấm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước