Nhật Bản lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Đức Cường (Phóng viên thường trú Đài THVN tại Nhật Bản)-Thứ ba, ngày 29/08/2017 14:02 GMT+7

Tên lửa Triều Tiên bay qua không phận Nhật Bản trước khi rơi xuống phía bắc Thái Bình Dương. (Ảnh: NHK)

VTV.vn - Việc Triều Tiên phóng tên lửa bay ngang qua lãnh thổ Nhật Bản đã gây nên sự phản đối mạnh mẽ từ chính giới Nhật Bản.

Chính phủ Nhật Bản lên án hành động mà nước này cho rằng: mang tính khiêu khích và bất hợp pháp, đồng thời, vụ phóng cũng đặt ra câu hỏi về tính hiệu quả của mạng lưới cảnh báo an ninh ở nước này.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết: "Tên lửa của Triều Tiên đã bay qua không phận của chúng ta và rơi xuống Thái Bình Dương. Vụ phóng tên lửa này đã đặt ra những thách thức to lớn chưa từng có với nền an ninh của chúng ta. Chúng tôi kịch liệt phản đối hành động này và kêu gọi Hội đồng bản an Liên Hợp Quốc tiến hành phiên họp khẩn. Nhật Bản đề nghị quốc tế tăng cường sức ép lên Triều Tiên".

Nhật Bản xác định vụ phóng tên lửa không gây ra các thiệt hại về người và vật chất. Tuy nhiên, Chính phủ Nhật Bản cũng cho biết ở một vài địa phương, hệ thống cảnh báo toàn quốc tức thời J-Alert với hàng trăm điểm còi báo động đã không hoạt động và không đưa ra các cảnh báo bằng âm thanh khi tên lửa Triều Tiên bay ngang qua lãnh thổ. Điều này đặt ra câu hỏi về khả năng cảnh báo sớm và bảo đảm an toàn cho người dân một khi các cuộc tấn công bằng tên lửa thực sự diễn ra.

Mặc dù Triều Tiên thường xuyên thử tên lửa đạn đạo nhưng đây mới là lần thứ 5 tên lửa Triều Tiên bay ngang qua lãnh thổ Nhật Bản. Phía Nhật Bản xem vụ việc lần này có tầm quan trọng đặc biệt và đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, do vậy sẽ phối hợp với cộng đồng quốc tế gia tăng sức ép lên Triều Tiên nhằm buộc nước này từ bỏ chương trình phát triển vũ khí tấn công.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước