Nhật Bản phản đối chủ nghĩa bảo hộ

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 10/06/2018 21:56 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Sẽ không có một nước nào được hưởng lợi từ chủ nghĩa bảo hộ. Đây là tuyên bố của Thủ tướng Nhật bản Shinzo Abe khi Hội nghị thượng đỉnh G7 kết thúc tại Canada.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho rằng, chủ nghĩa bảo hộ sẽ dẫn đến sự đối đầu giữa các nước và tất cả đều bị thiệt hại.

Theo Thủ tướng Nhật bản, tất cả các biện pháp thương mại cần tuân thủ quy định của Tổ chức thương mại thế giới WTO.

Gạt sang bên những căng thẳng thương mại, cũng theo ông Abe, G7 nhấn mạnh sự ủng hộ đối với Mỹ trước thềm cuộc gặp lịch sử với nhà lãnh đạo Triều Tiên tại Singapore này 12/6 tới.

Thủ tướng Đức lên án chủ nghĩa bảo hộ Thủ tướng Đức lên án chủ nghĩa bảo hộ

VTV.vn - Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm 24/1 đã gửi đi thông điệp lên án chủ nghĩa bảo hộ đang trỗi dậy tại nhiều quốc gia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước