Nhật Bản quy định sử dụng sách giáo khoa điện tử từ năm 2020

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 19/03/2018 18:15 GMT+7

VTV.vn - Nội các Nhật Bản mới đây đã đề xuất dự luật cho phép sử dụng sách giáo khoa điện tử trong các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Chính phủ Nhật Bản mong muốn dự luật cải cách này sẽ sớm được thông qua để bắt đầu từ tháng 4/2019, sách giáo khoa truyền thống sẽ dần dần được thay thế. Trong dự luật có nêu rõ những học sinh với khuyết tật thị giác hoặc bất cứ dạng khuyết tật nào khác cũng có thể sử dụng sách điện tử mới thông qua máy tính bảng hoặc các thiết bị tương tự.

Chính phủ Nhật Bản quy định từ năm 2020 tất cả các trường đều phải có sách giáo khoa điện tử, nhưng ngay tại thời điểm này đã có khá nhiều trường tiểu học và trung học trên nước Nhật tiến hành trang bị dụng cụ học tập này.

Cuộc thăm dò ý kiến cho thấy phản ứng ban đầu là tích cực. Tỷ lệ ủng hộ cao gấp đôi so với phản đối. Lý do ủng hộ mạnh nhất là sách giáo khoa điện tử thay đổi triệt để phương pháp giảng dạy, cũng như cách học sinh tiếp nhận kiến thức. Thay vì học với những hình vẽ và con số đơn giản ghi trên bảng đen hoặc giấy, học sinh có thể nghe, xem các băng video, xem các hình ảnh được biểu diễn dưới dạng đồ thị sống động, qua đó làm tăng khả năng tiếp thu và giúp mở rộng phạm vi truyền tải kiến thức. Các cuộc thử nghiệm cho thấy học với sách giáo khoa điện tử cũng khiến tiết học trở nên thú vị và dễ hiểu hơn.

Tuy nhiên, không phải ai cũng ủng hộ việc áp dụng sách giáo khoa điện tử. Lý do phản đối được nêu ra nhiều nhất là sử dụng liên tục sách giáo khoa điện tử có hại cho thị lực của học sinh, nhất là cấp tiểu học. Để ngăn ngừa khả năng này, chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ hạn chế thời gian sử dụng sách giáo khoa điện tử ở mỗi tiết học. Ngoài ra, còn có ý kiến lo ngại sách giáo khoa điện tử sẽ làm giảm khả năng tập trung cũng như trí tưởng tượng của học sinh, do học sinh bị phân tâm vào hình ảnh đồ họa hơn là nội dung thực tế. Cuối cùng, việc trang bị sách giáo khoa điện tử cũng hết sức tốn kém. Với việc mỗi học sinh cần một sách giáo khoa điện tử, cho đến lúc này chính phủ Nhật Bản đã phải hỗ trợ 3 tỷ Yen, tương đương 29 triệu USD, cho các trường học để mua sắm thiết bị và xây dựng cơ sở hạ tầng. Đây là một khoản chi phí không nhỏ và chưa phải là con số cuối cùng.

Nhật Bản đề xuất dùng sách giáo khoa điện tử Nhật Bản đề xuất dùng sách giáo khoa điện tử

VTV.vn - Theo đề xuất của các chuyên gia giáo dục gửi lên Bộ Giáo dục Nhật Bản, vào năm 2020, học sinh tại nước này có thể sẽ chỉ dùng sách giáo khoa điện tử.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước