Nhật Bản thông qua dự luật ngăn chặn phát ngôn mang tính thù địch

An Ngọc (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 25/05/2016 11:27 GMT+7

VTV.vn - Ngày 24/5, Quốc hội Nhật Bản đã thông qua một dự luật nhằm ngăn chặn các phát ngôn mang tính thù địch về phân biệt chủng tộc, giới tính hay tôn giáo.

Với dự luật này, các phát ngôn thù địch được định nghĩa là những lời lăng mạ công khai, gây ảnh hưởng đến cuộc sống, thân thể, tự do và tài sản của người dân đến từ các nước hoặc vùng lãnh thổ khác ngoài Nhật Bản. Khi nhận được những lời phàn nàn, nhà chức trách Nhật Bản sẽ đưa ra biện pháp giải quyết nhằm ngăn chặn xung đột.

Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng sẽ tăng cường giáo dục và nhận thức của người dân để ngăn chặn tình trạng này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước