Nhật Bản tổ chức Hội nghị Ngoại trưởng G7

Đức Cường (Phóng viên thường trú Đài THVN tại Nhật Bản)-Thứ bảy, ngày 09/04/2016 18:09 GMT+7

Ông Murakami Kenjyu, Trưởng Phòng Giải trừ, Không phổ biến vũ khí hạt nhân, Bộ Ngoại giao Nhật Bản.

VTV.vn - Trong hai ngày 10 - 11 tháng 4 tới, Nhật Bản sẽ tổ chức Hội nghị Ngọai trưởng nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7 tại thành phố Hiroshima.

Đây là bước chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh G7 cũng sẽ được tổ chức tại Nhật Bản hơn một tháng sau đó.

Nhật Bản chọn địa điểm tổ chức Hội nghị Ngoại trưởng G7 tại Hiroshima, một trong hai thành phố từng bị đánh bom hạt nhân của nước này. Trong cuộc họp báo trước thềm hội nghị, Bộ Ngoại giao Nhật Bản khẳng định nước này sẽ nêu quan ngại về chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trìêu Tiên và thúc giục cộng đồng quốc tế gia tăng sức ép lên Triều Tiên.

Ông Murakami Kenjyu, Trưởng Phòng Giải trừ, Không phổ biến vũ khí hạt nhân, Bộ Ngoại giao Nhật Bản nói: “Trong thời gian diễn ra hội nghị, các Ngoại trưởng sẽ được đi tham quan thành phố Hiroshima là nơi từng bị tàn phá bởi bom nguyên tử. Chúng tôi cực kì quan ngại về tình hình bán đảo Triều Tiên và chúng tôi muốn gửi một thông điệp mạnh mẽ về việc phải giải trừ vũ khí hạt nhân và hội nghị sẽ ra một tuyên bố phản đối mạnh mẽ hành động khiêu khích của Triều Tiên”.

Theo dự kiến các vấn đề nóng khác trên thế giới như căng thẳng trên biển Đông, tình hình Syria cũng sẽ được đem ra thảo luận tại hội nghị.

Trong năm 2016, bên cạnh việc tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7, Nhật Bản cũng sẽ lần lượt tổ chức 10 Hội nghị cấp Bộ trưởng G7 về các vấn đề như nông nghiệp, năng lượng, tài chính tiền tệ, giáo dục, môi trường. Hội nghị Ngoại trưởng G7 là sự kiện đầu tiên trong lọat hội nghị cấp Bộ trưởng diễn ra tại Nhật Bản.

Hội nghị Ngoại trưởng G7 diễn ra tại Hiroshima được xem là bước chuẩn bị quan trọng nhất cho Hội nghị Thượng đỉnh các nước công nghiệp phát triển, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5 tới. Tại hội nghị, các nước sẽ thảo luận hàng loạt chủ đề nóng của chính trị thế giới, trong đó nước chủ nhà Nhật Bản dự kiến sẽ thúc giục cộng đồng quốc tế tăng cường sức ép lên CHDCND Triều Tiên, để buộc nước này từ bỏ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước