Nhật Bản từ chối xác nhận về sứ mệnh bảo vệ tàu Mỹ

VTV8-Thứ tư, ngày 10/05/2017 11:15 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada (Ảnh: Bloomberg)

VTV.vn - Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản, điều này có thể ảnh hưởng tới các hoạt động của quân đội Mỹ cũng như quan hệ Mỹ - Nhật.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada không khẳng định liệu Lực lượng phòng vệ trên biển (MSDF) của nước này có tham gia sứ mệnh đầu tiên bảo vệ một tàu hải quân Mỹ như truyền thông đưa tin tuần trước hay không và chỉ nói rằng đã diễn ra một "cuộc diễn tập chung".

Trao đổi với báo giới ngày 9/5, bà Inada cho biết: "Tôi biết đã có nhiều thông tin về cuộc diễn tập chung giữa 2 tàu khu trục của MSDF và một tàu tiếp tế của quân đội Mỹ từ ngày 1 - 3/5".

Tuy nhiên, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nhật Bản tuyên bố "sẽ hạn chế" trong trả lời về việc thực hiện sứ mệnh bảo vệ bởi điều này có thể ảnh hưởng tới các hoạt động của quân đội Mỹ cũng như quan hệ Mỹ - Nhật.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước