Nhật Bản viện trợ và cho Campuchia vay hơn 90 triệu USD

Theo VOV-Thứ hai, ngày 09/04/2018 06:00 GMT+7

Nhật Bản sẽ giúp Campuchia trở thành quốc gia thu nhập trung bình cao vào năm 2030. (Ảnh minh họa: tourcampuchia)

VTV.vn - Nhật Bản vừa ký kết thỏa thuận cho vay và viện trợ với tổng trị giá lên tới hơn 90 triệu USD cho Campuchia.

Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono và Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn ngày 8/4 đã ký kết khoản viện trợ 4,6 triệu USD và khoản vay 86 triệu USD cho các dự án truyền tải điện và kinh tế tại Thủ đô Phnom Penh của Campuchia.

Trong cuộc hội kiến Thủ tướng Campuchia Hun Sen cùng ngày, Ngoại trưởng Nhật Bản Kono cho biết, Nhật Bản sẽ giúp Campuchia trở thành quốc gia thu nhập trung bình cao vào năm 2030.

Nhân chuyến thăm Campuchia, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono cũng đã tới thăm chùa Wat Ounalom nổi tiếng ở Phnom Penh để tưởng nhớ những người thiệt mạng trong chiến tranh thế giới thứ 2 tại Campuchia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước