Nhật Bản xác nhận thêm ổ nhiễm cúm gia cầm mới

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 30/12/2014 15:32 GMT+7

Chuẩn bị tiêu hủy gia cầm tại trang trại ở Miyazaki. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Ngày 30/12, giới chức địa phương Nhật Bản xác nhận ổ nhiễm virus cúm gia cầm mới tại một trại gà ở thành phố Nagato, thuộc tỉnh Yamaguchi, Tây Nam nước này.

Đây là ổ nhiễm thứ ba trong vòng một tháng qua và được phát hiện chỉ một ngày sau khi có thông báo ổ nhiễm cúm gia cầm thứ hai tại thành phố Miyazaki thuộc tỉnh cùng tên.

Trước đó, ổ dịch đầu tiên được thông báo hôm 16/12, tại thành phố Nobeoka, cũng thuộc tỉnh Miyazaki.

Chính quyền tỉnh Yamaguchi đã nhận được thông báo về hiện tượng 21 con gà chết tại Nagato trong hai ngày 28-29/12.

Các nhà chức trách đã lấy mẫu xét nghiệm và phát hiện số gà này nhiễm virus cúm và đã tiến hành tiêu hủy khoảng 37.000 con gà, đồng thời ra quy định cấm vận chuyển gia cầm trong khu vực. Được biết, cả ba ổ nhiễm cúm nói trên đều liên quan đến chủng virus H5.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước