Nhật Bản xác nhận trường hợp nhiễm virus Zika đầu tiên từ năm 2015

Hương Chi (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 26/02/2016 11:36 GMT+7

Phun thuốc diệt muỗi để ngăn ngừa virus Zika. (Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - Ngày 25/2, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã xác nhận trường hợp nhiễm virus Zika đầu tiên tại nước này kể từ năm ngoái.

Bệnh nhân là một thiếu niên tại thành phố Kawasaki, vừa cùng gia đình tới Brazil du lịch. Cậu bé bị sốt gần 38 độ nhưng không được phát hiện ra tại khu kiểm dịch khi nhập cảnh vào Nhật Bản.

Trước đó, vào năm 2013 và 2014, có 3 trường hợp tại Nhật Bản đã bị chẩn đoán nhiễm virus Zika sau khi trở về từ Polynesia và Thái Lan.

Hiện gần 50 quốc gia đã ghi nhận các trường hợp lây nhiễm. Cho đến nay, chưa có vaccine hay thuốc đặc trị virus Zika.

WHO cảnh báo cuộc chiến chống virus Zika sẽ kéo dài và khó khăn WHO cảnh báo cuộc chiến chống virus Zika sẽ kéo dài và khó khăn

VTV.vn - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cảnh báo cuộc chiến chống virus Zika sẽ kéo dài và hết sức khó khăn.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước