Nhiều Bộ trưởng từ chức, cuộc cải tổ nội các tại Anh gặp trở ngại

VTV8-Thứ ba, ngày 09/01/2018 18:54 GMT+7

Bộ trưởng Giáo dục Anh Justine Greening đã nộp đơn xin từ chức. (Ảnh: Daily Express)

VTV.vn - Cuộc cải tổ nội các của Thủ tướng Anh Theresa May vừa được đưa ra đã ngay lập tức vấp phải trở ngại khi một Bộ trưởng xin từ chức thay vì chấp nhận vị trí mới.

Ngay sau khi Thủ tướng Anh công bố các vị trí nội các thay đổi, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Anh Justine Greening đã nộp đơn xin từ chối chấp nhận vị trí mới ở Bộ Quản lý trợ cấp xã hội và lương hưu. Bà May đã chấp thuận nguyện vọng của bà Greening.

Đây là Bộ trưởng thứ 4 xin từ chức kể từ tháng 11/2017. Mới đây, Bộ trưởng Bộ Y tế Jeremy Hunt cũng đã từ chối yêu cầu thay đổi chức vụ. Cuộc cải tổ nội các tại Anh diễn ra trong bối cảnh đảng Bảo thủ đang bị chia rẽ nội bộ liên quan đến các cuộc đàm phán về mối quan hệ tương lai với EU.


Thủ tướng Anh cải tổ nội các Thủ tướng Anh cải tổ nội các

VTV.vn - Thủ tướng Anh Theresa May đã tiến hành cải tổ nội các vào ngày 11/6. Hầu hết các vị trí chủ chốt trong Chính phủ Anh đều có sự thay đổi.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước