Nhiều địa điểm công cộng đóng cửa sau động đất mạnh ở Italy

Nguyễn Mai (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 19/01/2017 14:52 GMT+7

Học sinh và giáo viên sơ tán khỏi một trường học do lo ngại dư chấn sau trận động đất ở Rome ngày 18/1. Ảnh: EPA/TTXVN

VTV.vn - Giới chức khu vực miền Trung Italy đã buộc phải đóng cửa nhiều địa điểm công cộng để đảm bảo an toàn cho người dân điạ phương.

Trận động đất mạnh 5.3 độ richte chiều 18/1 (theo giờ Việt Nam) đã kéo theo 2 dư chấn mạnh có cùng cường độ, làm rung chuyển khu vực miền Trung Italy. Giới chức địa phương đã buộc phải đóng cửa nhiều địa điểm công cộng để đảm bảo an toàn cho người dân.

Tại thủ đô Rome, nhiều trung tâm mua sắm và nhà hàng đã tạm ngừng hoạt động. Giới chức thành phố cũng yêu cầu đóng cửa hệ thống tàu điện ngầm, các trường học và cơ quan chính phủ; đồng thời sơ tán người dân ra khỏi trung tâm thành phố. Hiện chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại vật chất.

Trước đó, cũng tại Italy, trận động đất hồi tháng 8/2016 đã khiến 300 người thiệt mạng, phá hủy hàng nghìn ngôi nhà.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước