Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc chào đón Tết Bính Thân trên thế giới

Lê Quý, Anh Quân, Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 08/02/2016 15:48 GMT+7

VTV.vn - Cùng với Việt Nam, người dân nhiều nước châu Á và trên thế giới cũng đã có những hoạt động văn hóa đặc sắc để đón chào đón Tết Nguyên đán Bính Thân.

Tối 7/2, chương trình Gala chào xuân do Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) tổ chức đã quy tụ rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Đây là sự kiện truyền hình được đánh giá quy mô nhất năm. Các nghệ sĩ đã mang đến chương trình những màn biểu diễn đặc biệt tại các điểm cầu: Quảng Châu, Tuyền Châu, Quảng Châu, Tây An, Bắc Kinh...

Ở Bắc Kinh cũng như nhiều thành phố khác, chính quyền không tổ chức bắn pháo hoa vào thời khắc Giao thừa. Thay vào đó, chính quyền đã lập những địa điểm cố định để người dân đốt pháo bông một cách để tiễn đưa năm cũ, đón mừng năm mới - năm con Khỉ.

Trong đêm Giao thừa, hàng vạn người dân Singapore và du khách quốc tế đổ về trung tâm khu vực Hoa kiều để chuẩn bị đón giây phút chuyển giao năm mới. Toàn bộ khu vực Hoa kiều trở nên rực rỡ, sống động bởi hàng nghìn đèn lồng với các biểu tượng liên quan đến chú khỉ. Cũng giống như ở Việt Nam, trong hai ngày ngày đầu năm mới, người dân Singapore sẽ đến thăm họ hàng và bạn bè để chúc Tết đầu năm mới.

Tại Nhật Bản, nhiều người dân có mặt ở khu phố người Hoa tại thành phố Yokohama để tham dự đêm hội cuối năm. Những đoàn múa lân hỗn hợp Nhật - Trung đã khuấy động không khí vốn rất vui vẻ của khu phố. Khu phố Hoa ở Yokohama là một trong những khu phố người Hoa lớn nhất thế giới.

Ở thành phố Rangoon của Myanmar, người dân ở đây ngày 7/2 đã được chứng kiến những màn trình diễn múa lân đặc sắc trên các con đường thuộc khu phố người Hoa. Đây là một trong những hoạt động mà cộng đồng người Myanmar gốc Hoa tổ chức nhằm đón chào năm mới Âm lịch. Tiếng trống rộn ràng cùng với những điệu múa lân đã đem tới không khí Tết nguyên đán hết sức rộn ràng tại đây. Người dân Myanmar cũng hy vọng về mọi điều tốt đẹp sẽ đến trong năm con khỉ.

Các thành phố lớn khác trên thế giới cũng tưng bừng với những hoạt động chào đón năm mới Bính Thân. Tại thủ đô Brussels của Bỉ, một lễ diễu hành mang đậm bản sắc Tết truyền thống của châu Á với các màn trình diễn như múa lân hay võ cổ truyền đã thu hút sự chứng kiến hơn 1.000 người dân thành phố này.

Trong khi đó, tại Quảng trường Thời đại ở thành phố New York (Mỹ), một màn trình diễn Flashmob với chủ đề về chú khỉ Tôn Ngộ Không đã được cộng đồng người Mỹ gốc Hoa tổ chức; qua đó tái hiện hình ảnh chú khỉ thông minh trong bộ phim Tây Du Ký nổi tiếng.

Còn tại thánh đường Vatican, trước hàng nghìn giáo dân, Giáo hoàng Francis đã gửi lời chúc an lành tới những người dân đón Tết Nguyên đán trên toàn thế giới.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước