Nhiều thách thức trong vòng đàm phán về Syria

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 24/02/2017 16:13 GMT+7

Đặc phái viên LHQ về Syria de Mistura (đang phát biểu) kêu gọi các bên liên quan đến cuộc xung đột Syria nên cùng nhau tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc chiến kéo dài tại Syria. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Vấn đề chuyến tiếp chính trị và yêu sách của phe đối lập đòi Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải từ bỏ quyền lực luôn gây trở ngại lớn nhất trong các vòng đàm phán.

Trong khuôn khổ cuộc đàm phán hòa bình về Syria đang diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ, Liên hợp quốc đã kêu gọi các bên đối địch tại Syria chấp nhận trách nhiệm "lịch sử" trong nỗ lực chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 6 năm qua tại quốc gia Trung Đông này.

Phát biểu tại buổi khai mạc phiên hòa đàm thứ 4 tại Geneva, đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura nhấn mạnh việc đạt được bước đột phá tại các cuộc thương lượng không phải là dễ dàng.

Theo ông De Mistura, tất cả các bên đều nhận thức những gì sẽ xảy ra nếu đàm phán một lần nữa thất bại là đổ máu và tổn thất cả về người và của. Trong khi đó, phe đối lập Syria cho rằng các cuộc đàm phán do Liên Hợp Quốc bảo trợ trước hết phải tập trung bàn về tiến trình chuyển tiếp chính trị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước