Một trong số thư nặc danh được gửi đến các chính khách Đức. Ảnh: Twitter
Sự việc này xảy ra chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử Quốc hội Liên bang Đức dự kiến diễn ra vào ngày 24/9 tới.
Các phân tích ban đầu cho thấy, chất bột trắng trên chỉ là bột soda không gây hại. Nội dung thư đe dọa được gửi đến các có nhiều lỗi chính tả làm dấy lên nghi ngờ về việc liệu các bức thư này có phải do người Hồi giáo thực sự viết hay do các phần tử cực hữu muốn gieo rắc lo ngại.
Cảnh sát Berlin cho biết, trong 5 bì thư nặc danh có một bức gửi cho chồng của Thủ tướng Merkel. Nội dung thư cảnh báo những thứ được gửi trong bì thư có thể "gây chết người", nhắc tới cộng đồng người Hồi giáo dòng Salafis.
Cơ quan tình báo nội địa của Đức đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!