Nhìn lại thảm họa sóng thần ở Nhật Bản năm 2011

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 11/03/2015 14:44 GMT+7

(VTV.vn) - Vào ngày 11/3/2011, một trận động đất khủng khiếp kéo theo sóng thần đã ập vào tàn phá vùng ven biển phía Đông Bắc Nhật Bản, cướp đi sinh mạng của hơn 18.000 người.

Khoảng 14h46' ngày 11/3/2011, một thảm họa kép kinh hoàng đã đổ vào Nhật Bản. Trận động đất mạnh 9 độ richter ngoài khơi vùng biển phía Đông Bắc Thái Bình Dương kéo theo những đợt sóng thần khổng lồ cao hơn 40m đã tàn phá nặng nề các khu vực ven biển Nhật Bản và lan rộng đến 20 quốc gia khác.

Động đất và sóng thần đã làm hỏng hệ thống làm lạnh tại 4 lò phản ứng của Fukushima I, kéo theo cuộc khủng hoảng hạt nhân tồi tệ nhất kể từ vụ nổ nhà máy Chernobyl năm 1986.

Theo đó, hơn 120.000 nhà ở đã bị phá hủy hoàn toàn, hơn 18.000 người đã ra đi mãi mãi và đến giờ hàng nghìn người khác vẫn đang mất tích.

Đây là trận động đất mạnh nhất từng xảy ra ở Nhật Bản và cũng là một trong những thảm họa kinh hoàng nhất trong lịch sử nhân loại.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước