Những ngôi làng ở Bồ Đào Nha suy tàn vì làn sóng di cư

Hương Chi - Việt Linh (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 29/04/2016 17:58 GMT+7

VTV.vn - Nhiều vùng quê tại Bồ Đào Nha giờ đây đang dần trở nên hoang vắng, không có người ở.

Nền kinh tế phát triển và mức sống cao, đó là lý do khiến các quốc gia như Anh, Pháp, Đức hay Thuỵ Sĩ trở thành điểm đến của các làn sóng di cư, không chỉ từ trung đông hay bắc phi mà thậm chí ở ngay các quốc gia châu Âu khác, ví dụ như Bồ Đào Nha. Hệ quả của tình trạng này là nhiều vùng quê tại Bồ Đào Nha giờ đây đang dần trở nên hoang vắng.

Nằm ở khu vực nghèo nhất nước Bồ Đào Nha, Agracoes và những làng khác trong vùng đang chịu chung 1 số phận: 3/4 cư dân đã rời khỏi vùng để tìm kiếm những khu vực có điều kiện sống tốt hơn, đặc biệt là di cư tới Pháp hay Thụy Sĩ. Chỉ vài chục con người còn ở lại, nhưng họ hầu hết đã ở độ tuổi 70-80.

Dân cư thưa thớt và già cỗi cũng kéo theo sự suy tàn của kinh tế trong vùng. Những dịch vụ công cộng như trường học, bệnh viên đều đã phải đóng cửa.

Bà Cecilia Alves, lãnh đạo vùng Loivos Parish, nói: “Đúng là một vấn đề lớn. Không có dân cư thì cũng chẳng có người sản xuất và buôn bán. Những ngôi làng cứ đang chết dần chết mòn như vậy”.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước