Những sự kiện quốc tế nổi bật tuần qua

PV-Chủ nhật, ngày 12/02/2017 06:00 GMT+7

Sắc lệnh cấm nhập cư Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gây tranh cãi. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - VTV News mời quý độc giả điểm lại những sự kiện quốc tế nổi bật tuần qua (6 – 12/2).

1. Điều trần về sắc lệnh nhập cư của Tổng thống Donald Trump

Sáng 8/2 theo giờ Việt Nam, Tòa phúc thẩm khu vực số 9 ở San Francisco đã tiến hành phiên điều trần đầu tiên về sắc lệnh cấm nhập cư gây tranh cãi của Tổng thống Trump.

Các thẩm phán của Tòa đã nghe qua điện thoại lập luận từ luật sư đại diện cho Bộ Tư pháp Mỹ và các luật sư đại diện cho hai bang Washington và Minnesota phản đối sắc lệnh, để quyết định xem có nên giữ hay hủy lệnh cấm di trú của Tổng thống.

Điểm đáng chú ý là phiên điều trần sáng 8/2 của Tòa đã xác định được đâu là mấu chốt trong luận điểm của cả nguyên đơn và bị đơn. Đó là xung đột pháp lý trong giải thích của Quốc hội về quyền hạn của Tổng thống trong đảm bảo an ninh quốc gia. Theo đó một mặt, Quốc hội Mỹ không cho phép từ chối cấp thị thực dựa trên nơi sinh sống và tôn giáo nhưng mặt khác lại cho rằng Tổng thống có thể ngăn chặn bất cứ người ngoại quốc nào nhập cảnh trong giai đoạn nhất định nếu thấy cần thiết.

Điều trần về sắc lệnh nhập cư của Tổng thống Donald Trump Điều trần về sắc lệnh nhập cư của Tổng thống Donald Trump

VTV.vn -Sáng 8/2 theo giờ Việt Nam, Tòa phúc thẩm khu vực số 9 ở San Francisco đã tiến hành phiên điều trần đầu tiên về sắc lệnh cấm nhập cư gây tranh cãi của Tổng thống Trump.

2. Australia: Gần 4.500 trẻ em bị lạm dụng tình dục trong giáo hội

Gần 4.500 trẻ em là nạn nhân bị lạm dụng tình dục tại các trường học và mái ấm thuộc giáo hội Công giáo Australia từ năm 1950 - 2010.

Qua tìm hiểu, Ủy ban phụ trách vấn đề lạm dục tình dục trẻ em Australia phát hiện, có tới 4.444 nạn nhân bị lạm dụng tình dục. Từ ba nghiên cứu số liệu riêng biệt và các bằng chứng, ủy ban phát hiện, 7% các linh mục thuộc 75 nhà thờ bị cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em. Ít nhất 1.880 linh mục đã bị cáo buộc lạm dụng tình dục. Tỷ lệ lạm dụng tình dục ở các trường dòng dành cho bé trai có hoàn cảnh khó khăn tại các bang New South Wales và Victoria là cao hơn cả.

Báo cáo gây chấn động này vừa được Ủy ban phụ trách vấn đề lạm dục tình dục trẻ em Australia công bố. Theo đó, 90% nạn nhân là các bé trai. Độ tuổi trung bình của các nạn nhân là 11,5 tuổi đối với bé trai và 10,5 tuổi đối với bé gái.

Australia: Gần 4.500 trẻ em bị lạm dụng tình dục trong giáo hội Australia: Gần 4.500 trẻ em bị lạm dụng tình dục trong giáo hội

VTV.vn - Gần 4.500 trẻ em là nạn nhân bị lạm dụng tình dục tại các trường học và mái ấm thuộc giáo hội Công giáo Australia từ năm 1950 - 2010.

3. Bà Park Geun-hye kháng nghị lên Tòa án Hiến pháp

Tổng thống Hàn Quốc bị luận tội Park Geun-hye đã gửi kháng nghị lên Tòa án Hiến pháp nước này, phủ nhận hoàn toàn các lý do buộc tội bà.

Đây là lần đầu tiên bà Park gửi kháng nghị lên Tòa án Hiến pháp để bày tỏ lập trường của mình.

Bà Park bị nghi ngờ đã cho phép người bạn thân lâu năm của mình là bà Choi Soon-sil can thiệp vào chính sự, đồng thời bị cáo buộc câu kết với bà Choi tư lợi từ các quỹ do bà này đứng tên.

Bà Park Geun-hye kháng nghị lên Tòa án Hiến pháp Bà Park Geun-hye kháng nghị lên Tòa án Hiến pháp

VTV.vn - Tổng thống Hàn Quốc bị luận tội Park Geun-hye đã gửi kháng nghị lên Tòa án Hiến pháp nước này, phủ nhận hoàn toàn các lý do buộc tội bà.

4. Tỷ lệ người dân Scotland ủng hộ tách khỏi Vương quốc Anh gia tăng

Kết quả 1 cuộc thăm dò dư luận vừa được công bố cho thấy, tỷ lệ người dân Scotland ủng hộ tách khỏi Vương quốc Anh đã tăng lên đáng kể sau khi Thủ tướng Anh Theresa May thể hiện quan điểm về một "cuộc chia tay hoàn toàn và dứt khoát" với Liên minh châu Âu (EU).

Trước đó, trong một cuộc bỏ phiếu mang tính biểu tượng và không ràng buộc về pháp lý, cơ quan lập pháp của Scotland cũng đã bác bỏ kế hoạch của Thủ tướng Anh về đàm phán rời EU.

Thủ hiến Scotland Nicola Sturgeon từng nhiều lần khẳng định Scotland không muốn rời khỏi EU và sẽ thúc đẩy một cuộc trưng cầu ý dân thứ hai về độc lập cho Scotland nếu nguyện vọng của người dân xứ này không được tôn trọng. Tuy nhiên, trước những chỉ trích từ phía các nghị sĩ Scotland, Thủ tướng Theresa May vẫn giữ thái độ hết sức kiên quyết.

Tỷ lệ người dân Scotland ủng hộ tách khỏi Vương quốc Anh gia tăng Tỷ lệ người dân Scotland ủng hộ tách khỏi Vương quốc Anh gia tăng

VTV.vn - Kết quả mới nhất cho thấy, 49% người dân Scotland ủng hộ xứ này độc lập, tăng 3% so với lần khảo sát trước.

5. Liên đảng cầm quyền ủng hộ bà Merkel tiếp tục làm Thủ tướng

Thủ tướng Đức bà Angela Merkel, đã được cả đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) và đảng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) chọn làm ứng viên Thủ tướng trong cuộc bầu cử vào tháng 9 tới.

Đây là 2 trong số 3 đảng thuộc liên minh cầm quyền ở Đức hiện nay, bên cạnh đảng Dân chủ Xã hội (SPD), Liên đảng CDU/CSU chiếm 42,8% ghế tại Quốc hội Liên bang, còn SPD giữ 30% số ghế. Theo kế hoạch, cuộc bầu cử Quốc hội Liên bang Đức sẽ diễn ra vào ngày 24/9.

Liên đảng cầm quyền ủng hộ bà Merkel tiếp tục làm thủ tướng Liên đảng cầm quyền ủng hộ bà Merkel tiếp tục làm thủ tướng

VTV.vn - Bà Angela Merkel đã được hai trong số ba đảng trong liên minh cầm quyền hiện nay tại Đức ủng hộ giữ cương vị thủ tướng Đức nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp.

6. Lãnh đạo đảng Cực hữu tranh cử Tổng thống Pháp

Hôm 5/2, bà Marine Le Pen, Chủ tịch đảng Mặt trận Quốc gia Cực hữu đã chính thức tuyên bố ra ứng cử Tổng thống Pháp.

Ứng cử viên theo xu hướng dân tộc chủ nghĩa cực đoan đã tuyên bố chống toàn cầu hóa về kinh tế và nếu được bầu làm Tổng thống thì sẽ thực thi chính sách "nước Pháp trên hết".

Chương trình tranh cử của bà Marine Le Pen dựa trên ý tưởng nền tảng là một nước Pháp của người Pháp, ưu tiên mọi quyền lợi cho công dân Pháp. Nước Pháp trên hết, ngoài nước Pháp ra không có gì là quan trọng, kể cả khi đó là Liên minh châu Âu hay đồng tiền chung châu Âu.

Lãnh đạo đảng Cực hữu tranh cử Tổng thống Pháp Lãnh đạo đảng Cực hữu tranh cử Tổng thống Pháp

VTV.vn - Hôm 5/2, bà Marine Le Pen, Chủ tịch đảng Mặt trận Quốc gia Cực hữu đã chính thức tuyên bố ra ứng cử Tổng thống Pháp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước