Những sự kiện quốc tế nổi bật tuần qua (31/10 – 6/11)

PV-Chủ nhật, ngày 06/11/2016 06:00 GMT+7

Tổng thống Hàn Quốc lần thứ 2 xin lỗi người dân về vụ bê bối chính trị. (Ảnh: The Japan Times)

VTV.vn - Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi người dân vì bê bối chính trị, hay FBI công bố hồ sơ gây bất lợi cho bà Hillary Clinton là hai sự kiện quốc tế nổi bật nhất tuần qua.

1. Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi người dân

Bê bối chính trị liên quan đến người bạn thân lâu năm Choi soon-sil của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tiếp tục là tâm điểm chú ý tại xứ sở kim chi.

Sáng 4/11, đích thân Tổng thống Park Geun-hye đã phải lên tiếng xin lỗi lần thứ 2 trên truyền hình và tuyên bố sẽ hợp tác với cơ quan công tố để tiến hành điều tra vụ bê bối này nếu cần thiết.

Trong bài phát biểu, bà Park cũng thừa nhận trách nhiệm về vụ bê bối chính trị và lỗi bất cẩn của mình. Tuy nhiên, bà bác bỏ những tin đồn cho rằng, hành động của bà có liên quan đến sùng bái tôn giáo.

Giới chuyên gia nhận định, nếu việc điều tra được tiến hành, bà Park sẽ trở thành vị lãnh đạo đầu tiên của Hàn Quốc bị cơ quan công tố điều tra khi đang nắm quyền.

Tổng thống Hàn Quốc chấp nhận điều tra nếu cần thiết Tổng thống Hàn Quốc chấp nhận điều tra nếu cần thiết

VTV.vn - Ngày 4/11, Tổng thống Hàn Quốc cho biết, bà sẽ chấp nhận để cơ quan Công tố tiến hành điều tra vụ bê bối liên quan đến người bạn thân lâu năm của mình là bà Choi Soon-sil.

2. FBI công bố hồ sơ bất lợi cho bà Hillary Clinton

Cục Điều tra liên bang Mỹ - FBI ngày 2/11 đã công khai tài liệu về nghi án cựu Tổng thống Bill Clinton nhận tiền để ra lệnh ân xá đối với phạm nhân cách đây 15 năm.

Nhắc lại nghi án trong quá khứ của phu quân bà Hillary, ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân chủ vào thời điểm gần đến ngày toàn quốc bỏ phiếu, FBI đang khiến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ trở nên kịch tính hơn bao giờ hết.

Thông qua một tài khoản twitter, FBI công bố trên trang mạng của cơ quan này tài liệu lưu trữ về nghi án năm 2001 ông Bill Clinton ra lệnh ân xá một thương gia bị kết án trốn thuế, để đổi lấy khoản tiền 450.000 USD tiền ủng hộ cho Quỹ Clinton. Vụ việc đã khép lại mà không có cáo buộc nào đối với cựu Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ. Nội dung tài liệu được công bố không có gì mới nhưng chuyện là tại sao nó lại được công bố vào lúc này. FBI cho rằng đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên và cơ quan này chỉ thực hiện theo đạo luật tự do thông tin.

Còn nhóm vận động tranh cử của bà Hillary cho rằng đây là một động thái có vấn đề, vì không hề có quy định cụ thể rằng khi nào FBI phải công khai hồ sơ cũ và ngay cả tài khoản của cơ quan này cũng hầu như không có hoạt động gì cho đến khi công khai tài liệu này. Liên kết với việc Giám đốc FBI thông báo mở lại cuộc điều tra liên quan thư điện tử cá nhân của bà Hillary cuối tuần trước, ban vận động tranh cử của bà Hillary cho rằng FBI đã không còn giữ thái độ trung lập trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

FBI công bố hồ sơ bất lợi cho bà Hillary Clinton FBI công bố hồ sơ bất lợi cho bà Hillary Clinton

VTV.vn - Cục Điều tra liên bang Mỹ - FBI ngày 2/11 đã công khai tài liệu về nghi án cựu Tổng thống Bill Clinton nhận tiền để ra lệnh ân xá đối với phạm nhân cách đây 15 năm.

3. Chính phủ Anh cam kết không thay đổi lịch trình Brexit

Thủ tướng Anh Theresa May đã khẳng định thời hạn chót tháng 3/2017 để khởi động các cuộc đàm phán về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu sẽ không có sự thay đổi.

Theo thông cáo từ Phủ Thủ tướng Anh ngày 4/11, Thủ tướng Anh Theresa May đã có các cuộc điện đàm với Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker và Thủ tướng Đức Angela Merkel, qua đó cam kết sẽ không thay đổi thời điểm kích hoạt điều 50 Hiệp ước Lisbon để đàm phán về việc Anh rời EU. Bà May cũng tự tin khẳng định, Chính phủ Anh sẽ kháng cáo thành công quyết định của Toà án Cấp cao nước này trong việc trao quyền khởi động đàm phán rời EU cho Quốc hội.

Phản ứng trước tuyên bố của Thủ tướng Anh, Ủy ban châu Âu tuyên bố sẽ tôn trọng trật tự luật pháp và hiến pháp của Vương Quốc Anh.

Chính phủ Anh cam kết không thay đổi lịch trình Brexit Chính phủ Anh cam kết không thay đổi lịch trình Brexit

VTV.vn - Thủ tướng Anh Theresa May đã khẳng định thời hạn chót tháng 3/2017 để khởi động các cuộc đàm phán về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu sẽ không có sự thay đổi.

4. Lực lượng Iraq quét sạch IS ở miền Đông Mosul

Quân đội Iraq đã chiến đấu với các chiến binh IS trên từng con phố, thậm chí trong từng ngôi nhà ở miền Đông thành phố Mosul. Các chiến binh IS ẩn nấp trong nhà dân, cho nổ bom xe tự sát bên cạnh xe tăng của quân đội Iraq và phản công bằng máy bay điều khiển từ xa. Các lực lượng đặc nhiệm ở Iraq đã phải thay đổi chiến thuật tấn công qua đêm.

Một số khu vực ở phía Đông Mosul hiện được đánh giá là an toàn vì đã sạch bóng IS. Tuy nhiên, cuộc chiến giành lại Mosul vẫn còn ở phía trước. Các binh sỹ Iraq tin rằng, trận chiến ở phía Tây thành phố mới là cuộc chiến cam go nhất.

Lực lượng Iraq quét sạch IS ở miền Đông Mosul Lực lượng Iraq quét sạch IS ở miền Đông Mosul

VTV.vn - Hiện nay, các lực lượng tại Iraq đã đánh đuổi những kẻ khủng bố IS, chiếm lại khu vực ở phía Đông thành phố Mosul.

5. Thêm 2 cảnh sát Mỹ bị phục kích bắn chết

Ngày 2/11, hai cảnh sát đã bị bắn chết trong hai vụ phục kích ở thành phố Des Moines, bang Iowa, Mỹ.

Cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông da trắng, 46 tuổi, để điều tra. Tên nghi can là Scott Michael Greene, sống tại khu vực ngoại ô thành phố Des Moines. Đối tượng tình nghi này được cho là có trang bị vũ khí và nguy hiểm.

Vụ việc một lần nữa cảnh báo, cảnh sát đang phải đối mặt với các nguy cơ mất mạng ngày càng nghiêm trọng và rõ rệt. Vì vậy, lực lượng cảnh sát Mỹ đã được tăng cường gấp đôi để có thể bố trí tuần tra theo nhóm 2 người.

Thêm 2 cảnh sát Mỹ bị phục kích bắn chết Thêm 2 cảnh sát Mỹ bị phục kích bắn chết

VTV.vn - Ngày 2/11, hai cảnh sát đã bị bắn chết trong hai vụ phục kích ở thành phố Des Moines, bang Iowa, Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước