Sự kiện quốc tế nổi bật (20/10 – 26/10): Tâm điểm dịch Ebola

-Chủ nhật, ngày 26/10/2014 15:25 GMT+7

Tổng thống Mỹ Barack Obama tiếp nữ y tá Nina Phạm tại Nhà Trắng sau khi cô được tuyên bố khỏi Ebola. (Ảnh: AP)

Nữ y tá gốc Việt được chữa khỏi Ebola, Canada tiêu diệt kẻ xả súng vào văn phòng Thủ tướng hay Đối thoại tại Hong Kong không có tiến triển là những sự kiện nổi bật tuần qua.

1. Nữ y tá gốc Việt được chữa khỏi Ebola

Giới chức y tế bang Texas, Mỹ, thông báo nữ y tá Mỹ gốc Việt Nina Phạm đã được chữa khỏi Ebola và sẽ xuất viện trong ngày 24/10.

Trung tâm điều trị y tế ở Bethesda, bang Maryland nơi Nina Phạm được điều trị cho biết sẽ tổ chức một buổi họp báo để thảo luận chi tiết về trường hợp của nữ y tá này vào lúc 11h30 giờ địa phương (22h30 giờ Việt Nam).

Nina Phạm là trường hợp bị lây nhiễm virus Ebola đầu tiên trên đất Mỹ. Cô cùng nữ y tá Amber Vinson đã bị nhiễm virus Ebola trong quá trình điều trị cho bệnh nhân Thomas Duncan, người Liberia đã qua đời hôm 8/10 vừa qua tại Mỹ. Hiện Amber Vinson đang được điều trị tại bệnh viện Đại học Emory ở Atlanta.

2. Canada tiêu diệt kẻ xả súng vào văn phòng Thủ tướng

Theo thông báo của cảnh sát Canada, thủ phạm vụ nổ súng bên ngoài tòa nhà Quốc hội và Văn phòng Thủ tướng ở thủ đô Ottawa ngày 22/10 đã bị cảnh sát tiêu diệt khi chạy vào khu vực chính của tòa nhà. Trước đó, tên này đã nổ súng bắn một binh sỹ đang đứng gác một đài tưởng niệm gần đó. Binh sỹ bị bắn cũng đã qua đời do vết thương quá nặng.

Cảnh sát Canada với sự hỗ trợ của xe bọc thép đã ngay lập tức phong tỏa khu vực này, cùng nhiều khu vực trọng yếu khác ở thủ đô, trong đó có khu vực quanh Đại sứ quán Mỹ. Theo những thông tin do các nhân chứng cung cấp, có thể không chỉ có một kẻ tấn công, tuy nhiên cảnh sát chưa xác nhận điều này. Hiện động cơ vụ tấn công đang được điều tra làm rõ. Theo đánh giá ban đầu của Bộ trưởng An ninh Công cộng Canada, ông Steven Blaney, vụ việc có dấu hiệu của một âm mưu tấn công khủng bố.

3. Đối thoại tại Hong Kong không có tiến triển

Cuộc đối thoại nhận được nhiều quan tâm giữa chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) và người biểu tình đã kết thúc hôm 21/10 mà không đạt được kết quả cụ thể nào.

Trong buổi họp báo sau cuộc đối thoại đầu tiên vào tối ngày 21/10, Chánh văn phòng Đặc khu hành chính Hồng Kông Carrie Lam nói dù cuộc bầu cử năm 2017 phải tuân theo quyết định ngày 31/8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc nhưng vẫn có nhiều khoảng trống để thảo luận về tiến trình đề cử và phương thức bầu cử chức Trưởng đặc khu Hong Kong, mô hình của cuộc bầu cử năm 2017 chưa phải là cuối cùng.

Bà Carrie Lam kêu gọi sinh viên nên hỗ trợ xây dựng một nền tảng với tầm nhìn dài hạn cho việc phát triển hiến pháp sau năm 2017 khi chính quyền Hong Kong đang cân nhắc phản ánh quan điểm của người dân lên chính quyền trung ương.

Tổng thư ký Liên đoàn sinh viên Hong Kong (HKFS) Alex Chow cho rằng chính quyền đã đưa ra vài động thái thiện chí nhưng đề nghị mà chính quyền đưa ra mơ hồ.

Cuộc đối thoại được tường thuật trực tiếp cho người dân Hong Kong và các quan chức chính phủ tại Trung Quốc. Báo chí được tự do tác nghiệp.

4. Xả súng tại trường trung học Mỹ khiến 6 người thương vong

Một vụ xả súng kinh hoàng đã xảy ra hôm qua (24/10) tại một trường trung học có gần 2.500 học sinh, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 4 học sinh khác bị thương.

Vụ xả súng xảy ra gần thành phố Seattle. Các nhân chứng cho biết, thủ phạm đã rút súng và bắn vào các học sinh có mặt tại nhà ăn trường trung học Marysville-Pilchuck cách Seatle 30km trước khi tự sát. Thủ phạm của vụ xả súng này chính là một học sinh trong trường.

5. New York phát hiện trường hợp bị nghi nhiễm Ebola đầu tiên

Một bác sĩ trẻ vừa trở về New York (Mỹ) sau khi điều trị cho các bệnh nhân Ebola ở Tây Phi đã có kết quả thử nghiệm dương tính với virus chết người này. Đây cũng là trường hợp Ebola đầu tiên được xác nhận tại thành phố lớn nhất nước Mỹ.

Báo New York Times cho biết bác sĩ Spencer đến Guinea tham gia chữa trị cho bệnh nhân nhiễm Ebola ở đây.

Ông đã được đưa đến chữa trị tại bệnh viện Bellevue và đang bị cách li sau khi bị sốt 39,4oC và bị buồn nôn. Bellevue là một trong 3 bệnh viện ở Manhattan và 8 bệnh viện ở bang New York được trang bị thiết bị chuyên dùng để chữa trị bệnh nhân nhiễm Ebola.

Bác sĩ Spencer đã thông báo tình trạng của mình cho MSF sáng 23/10. Một đội ngũ nhân viên y tế đã được huấn luyện chuyên nghiệp về việc ứng phó với Ebola của New York đã được điều đến để đưa Spencer đi bệnh viện.

6. Vaccine Ebola dự kiến được sử dụng vào giữa năm 2015

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, hàng trăm liều vaccine sẵn sàng được sử dụng tại Tây Phi vào giữa năm 2015.

WHO sẽ đẩy nhanh kế hoạch phát triển và sản xuất các vaccine thử nghiệm chống virus Ebola, đồng thời hàng trăm liều vaccine sẽ sẵn sàng được sử dụng tại Tây Phi vào giữa năm 2015. Đây được xem là những nỗ lực của WHO nhằm đảo ngược diễn biến ngày càng xấu của dịch bệnh Ebola.

Phát biểu tại Geneva sau cuộc họp với các chuyên gia y tế, Trợ lý Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, hiện tổ chức này đang thử nghiệm lâm sàng trên người 2 loại vaccine triển vọng nhất hiện nay đó là loại vaccine của hãng được phẩm GlaxoSmithKline và của NewLink Genetics.

Ngoài ra, 5 loại vaccine thử nghiệm khác cũng đang trong quá trình nghiên cứu và sẽ đưa vào thử nghiệm lâm sàng vào đầu năm 2015, trong đó có loại vaccine của Johnson&Johnson.

7. Nga, Ukraine và EU không đạt được thỏa thuận về khí đốt

Cuộc đàm phán về khí đốt giữa Nga, Ukraine và EU hôm 21/10 đã không đạt được thỏa thuận chính thức nào.

Cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Liên minh châu Âu (EU) ở Brussels (Bỉ) nhằm giải quyết những bất đồng về khí đốt và giải tỏa quan ngại rằng Moscow có thể tạm ngừng cung cấp khí đốt cho châu Âu trong mùa Đông tới, đã kết thúc hôm 21/10 mà không đạt được thỏa thuận chính thức nào.

Do đó, các bên sẽ phải tiếp tục gặp lại nhau trong cuộc đàm phán diễn ra vào ngày 29/10 tới, cũng tại Bỉ.

Từ khóa:

Ebola

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước