Những tâm điểm của cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc là gì?

Phương My (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 09/05/2017 06:38 GMT+7

VTV.vn - Cuộc bầu cử diễn ra vào thời điểm khó khăn đang bủa vây Hàn Quốc từ bê bối chính trị đến an ninh quốc gia nhưng cử tri nước này quan tâm nhất vẫn là các vấn đề kinh tế.

Ngày 9/5, người dân Hàn Quốc sẽ chính thức bước vào một cuộc bầu cử Tổng thống được đánh giá là quan trọng nhất trong hàng thập kỷ qua. Ngày 8/5, các ứng viên đã ráo riết vận động, tranh thủ thu hút thêm phiếu trong ngày vận động tranh cử cuối cùng, khép lại chiến dịch kéo dài vỏn vẹn 22 ngày.

Theo thăm dò mới nhất của RealMeter, có đến hơn một nửa số người được hỏi cho rằng vấn đề quan trọng nhất đối với họ là khả năng chèo lái nền kinh tế của người sẽ thay thế bà Park Geun-hye. 27,5% cho biết, họ quan tâm tới việc tân Tổng thống liệu "có ý định cải tổ bộ máy vốn đang chìm trong tham nhũng" hay không. Còn lại 24,5% chú ý đến "khả năng phục hồi nền kinh tế và cải thiện đời sống người dân".

Về vấn đề quan hệ với Triều Tiên, chính sách đối ngoại hay các vấn đề xã hội khác phải chia nhau chưa đến một nửa mối quan tâm còn lại.

Những tâm điểm của cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc là gì? - Ảnh 1.

Các ứng viên Tổng thống Hàn Quốc (từ trái sang): Moon Jae-in, Hong Joon-pyo , Yoo Seong-min, Sim Sang-jung và Ahn Cheol-soo. Ảnh: Reuters

Dù đã có những dấu hiệu khởi sắc đầu tiên, tuy nhiên, không thể phủ nhận kinh tế Hàn Quốc vẫn đang mắc kẹt trong giai đoạn khó khăn. Dưới thời cựu Tổng thống Park, kinh tế Hàn Quốc 2 năm qua liên tục chao đảo, ngành xuất khẩu thế mạnh suy yếu, nợ hộ gia đình tăng cao và một loạt các sự cố lớn xảy ra với các tập đoàn đầu tàu như Samsung hay Hanjin Shipping.

Theo hãng tin Yonhap, chỉ số "chịu đựng" của nền kinh tế được tính dựa trên tỷ lệ thất nghiệp và lạm phát của Hàn Quốc đang ở mức cao nhất 5 năm.

Theo kết quả của cuộc thăm dò cử tri gần đây nhất, ông Moon Jae-in đang dẫn đầu với tỷ lệ ủng hộ 42,4% nhờ hình ảnh trong sạch và các cam kết cụ thể về việc chiến đấu chống lại sự bất công, giảm thiểu quyền lực và sự thao túng của các tập đoàn lớn cũng như tạo dựng một sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp nhỏ.

Hai ứng viên còn lại, ông Ahn Cheol Soo với lời hứa mở rộng các doanh nghiệp vừa và nhỏ và ông Hong Joon-Pyo với tầm nhìn "cải cách quốc gia, nâng cao phúc lợi" cùng về vị trí thứ hai với 18,6%.

Hàn Quốc bỏ phiếu sớm bầu Tổng thống Hàn Quốc bỏ phiếu sớm bầu Tổng thống Cuộc chạy đua nước rút giữa các ứng viên Tổng thống Hàn Quốc bắt đầu Cuộc chạy đua nước rút giữa các ứng viên Tổng thống Hàn Quốc bắt đầu Hàn Quốc cam kết bầu cử Tổng thống công bằng, trong sạch Hàn Quốc cam kết bầu cử Tổng thống công bằng, trong sạch

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước