Nổ bom tại Bangkok: Cú sốc với nền kinh tế Thái Lan

Hồng Hạnh (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 18/08/2015 15:17 GMT+7

Một phần hiện trường của vụ nổ bom ở trung tâm Bangkok. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Vụ đánh bom tại trung tâm thủ đô Bangkok ngày 17/8 không chỉ gây thiệt hại về người mà còn có thể gây ra một cú sốc với nền kinh tế Thái Lan.

Trong sáng nay (18/8), nhiều cơ quan, trung tâm mua sắm ở Bangkok vẫn chưa hoạt động trở lại. Trong khi đó, người dân và những khách du lịch vẫn chưa hết hoang mang.

Anh Jonathan Creese, du khách người Anh, nói: “Bây giờ đi ở những nơi đông khách du lịch thật đáng sợ. Tôi có cảm giác như mình đã đi du lịch nhầm nơi, nhầm thời điểm”.

Anh Holger Siegle, du khách người Đức, cho biết: “Chúng tôi đã không lựa chọn Ai Cập hay Morocco để hưởng tuần trăng mật vì lo ngại an toàn, nhưng ai ngờ đâu kể cả ở Bangkok cũng không an toàn nữa”.

Vụ nổ bom ở Bangkok xảy ra đúng thời điểm Uỷ ban Phát triển Xã hội và Kinh tế quốc gia Thái Lan đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế nước này xuống khoảng 3%. Xuất khẩu và cầu nội địa yếu nên ngành du lịch đang trở thành điểm sáng kinh tế hiếm hoi của đất nước chùa vàng, chiếm tới 1/5 GDP. Tuy nhiên, vụ nổ bom tại khu vực thu hút du khách bậc nhất Bangkok lại đang giáng một đòn mạnh vào ngành công nghiệp không khói của nước này. Trong phiên giao dịch đầu giờ sáng, đồng Bath Thái đã giảm xuống mức thấp nhất trong 6 năm.

Hiện nay, đại sứ quán của nhiều nước tại Thái Lan đã khuyến cáo công dân nước mình không nên tới gần khu vực xảy ra đánh bom.

Ông Prawit Wongsuwan, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thái Lan, nói: “Những kẻ đánh bom đã cố tình nhắm vào các du khách và hủy hoại nền du lịch của nước này khi thực hiện vụ nổ ngay giữa trung tâm thành phố”.

Ông Paul Chambers, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á tại Trường Mai, Thái Lan nhận định: “Chưa rõ vụ đánh bom này do nhóm nào thực hiện nhưng chắc chắn sẽ đẩy nền kinh tế Thái Lan lún sâu vào bất ổn”.

Chính phủ Thái Lan hiện đã cam kết áp dụng các biện pháp an ninh chặt chẽ hơn để đảm bảo an toàn cho khách du lịch. Tuy nhiên, các chuyên gia lo ngại, nhiều du khách sẽ rời bỏ đất nước chùa vàng như trong giai đoạn bất ổn chính trị trước cuộc đảo chính năm 2014.

Nổ bom tại Bangkok: Lộ diện nghi phạm Nổ bom tại Bangkok: Lộ diện nghi phạm

VTV.vn - Theo Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwon, mục tiêu của vụ nổ bom kinh hoàng tại đền Erawan, thủ đô Bangkok là các du khách quốc tế.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước