Nội các mới của Malaysia họp phiên đầu tiên

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 23/05/2018 18:30 GMT+7

VTV.vn - Ngày 23/5, tại Putrajaya, nội các mới của Malaysia đã có cuộc họp đầu tiên dưới sự chủ trì của Thủ tướng Mahathir Mohamad.

Chương trình nghị sự bao gồm thảo luận việc thay đổi và cải thiện các chính sách hiện hành; xem xét lại các dự án và chương trình từ chính quyền tiền nhiệm; thực thi những cam kết đã được đưa ra trong cương lĩnh tranh cử.

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp nội các đầu tiên, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad thông báo sẽ cắt giảm 10% lương của các Bộ trưởng trong nội các của ông. Theo ông Mohamad, đây là một nỗ lực nhằm kiểm soát chi tiêu vì Chính phủ mới hiện đang phải đối mặt với khoản nợ cao đã vượt quá 1.000 tỷ Ringgit (tương đương 251,5 tỷ USD).

Nội các mới của Malaysia họp phiên đầu tiên - Ảnh 1.

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad. (Nguồn: Reuters)

Ngoài việc cắt giảm chi tiêu, ông Mahathir đang chủ trương thực hiện những biện pháp khác, trong đó có việc thành lập một nội các nhỏ hơn, thu hẹp quy mô Chính phủ và thu hồi hàng tỷ USD thất thoát từ quỹ đầu tư Nhà nước 1MDB.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Mahathir còn đề cập tới quá trình xem xét lại một số siêu dự án.

Malaysia đẩy mạnh điều tra Quỹ 1MDB Malaysia đẩy mạnh điều tra Quỹ 1MDB

VTV.vn - Quỹ Đầu tư Nhà nước (1MDB) là quỹ đầu tư do cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak sáng lập năm 2009 với mục tiêu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước