Nối lại cuộc đàm phán tái thống nhất đảo Síp

Tường Vy (VTV8)-Thứ hai, ngày 05/06/2017 21:30 GMT+7

ổng thống Cyprus Nicos Anastasiades (phải) và Đặc phái viên Liên hợp quốc về tái thống nhất đảo Cyprus Espen Barth Eide (trái) tại một cuộc họp ở Nicosia. (Ảnh: EPA/TTXVN)

VTV.vn - Lãnh đạo cộng đồng người Cyprus (Síp) gốc Hy Lạp và cộng đồng người Síp gốc Thổ Nhĩ Kỳ đã nhất trí nối lại cuộc đàm phán về vấn đề tái thống nhất đảo Síp trong tháng 6.

Tuyên bố trên được Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres đưa ra sau cuộc gặp kéo dài 4 giờ với Tổng thống Cộng hòa Síp Nicos Anastasiades, đại diện cộng đồng người Síp gốc Hy Lạp, và lãnh đạo cộng đồng người Síp gốc Thổ Nhĩ Kỳ Mustafa Akinci. Cuộc gặp diễn ra tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ.

Liên Hợp Quốc đã nhiều lần tổ chức các cuộc đàm phán giữa hai cộng đồng này để tìm ra giải pháp thống nhất đảo Síp, hòn đảo phía Đông Địa Trung Hải, song vẫn chưa đạt kết quả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước