Ông Hassan Rouhani tái đắc cử Tổng thống Iran

Anh Phương (Phóng viên thường trú tại Trung Đông)-Thứ bảy, ngày 20/05/2017 20:03 GMT+7

VTV.vn - Đương kim Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã đắc cử trong cuộc bầu cử tại quốc gia Hồi giáo này.

Đương kim Tổng thống Hassan Rouhani đã dành chiến thắng cách biệt, một cách đầy bất ngờ trước đối thủ chính là giáo sỹ theo đường lối cứng rắn Ebrahim Raisi.

Kênh truyền hình nhà nước Iran đã phát đi tuyên bố chúc mừng Tổng thống Hassan Rouhani tái đắc cử nhiệm kỳ 2. Theo kết quả được Bộ Nội vụ Iran công bố, ông Rouhani đã hội tụ hơn 23 triệu phiếu bầu, chiếm hơn 57% tổng số phiếu. Trong khi đối thủ chính của ông Rouhani, giáo sỹ theo đường lối cứng rắn chỉ nhận được 38% số phiếu bầu.

Đây là một kết quả đầy bất ngờ bởi nhiều dự đoán trước đó cho rằng sẽ không thể có ứng cử viên nào đạt được quá 50% số phiếu bầu và Iran sẽ phải bước vào một cuộc bầu cử vòng 2. Với kết quả này, ông Rouhani sẽ không chỉ tái đắc cử Tổng thống ngay trong vòng 1 và thậm chí còn chiến thắng vang dội hơn 4 năm trước.

Tổng thống Rouhani là người có công lớn trong việc giúp Iran đạt được thỏa thuận hạt nhân với phương Tây hồi năm 2015. Số phiếu bầu vượt xa dự đoán dành cho ông Rouhani được xem là một minh chứng cho thấy, nhiều người dân Iran đang mong chờ một đường lối cải cách, hội nhập hơn nữa của Iran trong thời gian tới đây.

Đường phố tại thủ đô Tehran vào buổi sáng nay (20/5) đã vắng lặng hơn thường ngày. Bởi hôm 19/5, rất nhiều người dân Iran đã có một đêm không ngủ để dõi theo kết quả của cuộc bầu cử. Vậy nhưng buổi chiều nay và tối nay sẽ có những màn ăn mừng lớn tại Tehran và nhiều thành phố khác ở Iran.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước